Kinh hãi phát hiện người làm nằm chết trong nhà tắm

Theo nhận định, có thể ông Thuận leo lên mái tôn để sửa chữa bồn nước và bị rớt xuống nhà tắm ở độ cao khoảng 3m. Ảnh minh họa.
Theo nhận định, có thể ông Thuận leo lên mái tôn để sửa chữa bồn nước và bị rớt xuống nhà tắm ở độ cao khoảng 3m. Ảnh minh họa.
Không tìm thấy người giúp việc tên Thuận, gia đình bà Liễu đã gọi điện. Lần tìm theo tiếng chuông điện thoại, nhà bà Liêu kinh hoàng phát hiện người giúp việc đang nằm chết trong nhà tắm...

Gần 22 giờ ngày 22/5, không tìm thấy người giúp việc là ông Đỗ Văn Thuận, gia đình bà Nguyễn Thị Liễu, chủ Doanh nghiệp hạt điều Thanh Thúy (ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) đã gọi điện và lần theo tiếng chuông điện thoại thì phát hiện người giúp việc đang nằm chết trong nhà tắm của công ty.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định: nạn nhân là Đỗ Văn Thuận (38 tuổi, thường trú tại xã Phú Đông Thượng, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), là người giúp việc cho gia đình bà Liễu đã 3 năm.  

Theo nhận định, có thể ông Thuận leo lên mái tôn để sửa chữa bồn nước và bị rớt xuống nhà tắm ở độ cao khoảng 3m gây vỡ hộp sọ, dập não dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo Ngọc Hoàng
Theo Báo Đồng Nai
MỚI - NÓNG