Kinh hãi cảnh hổ xé xác lừa sống trong vườn thú Trung Quốc

Kinh hãi cảnh hổ xé xác lừa sống trong vườn thú Trung Quốc
Bị vứt xuống nước làm mồi cho bầy hổ đói trong vườn thú ở Trung Quốc, con lừa không còn đường thoát thân.

Các nhân viên ở vườn thú Yancheng Wild Animal World tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, cùng đẩy con lừa sống xuống rãnh nước bên trong chuồng hổ vào chiều hôm qua trước sự kinh hãi của các du khách chứng kiến, theo Shanghaiist. Con lừa hoảng sợ cố bám chặt trên nền gỗ nhưng không thể trốn thoát.

Sau khi lừa rơi xuống nước, hai con hổ ở gần đó nhanh chóng lao tới tấn công nó. Những con thú ăn thịt hung dữ hợp sức chặn đường thoát thân của lừa.

Một con hổ chồm lên lưng lừa giữa mặt nước và cắn tới tấp vào đầu và cổ nó. Con còn lại chạy theo trên bờ, liên tục cào vào mặt lừa. Dù cố gắng tự vệ và bơi đi xa, con lừa vẫn bị hổ ngoạm cổ lôi đi.

Hai con hổ khác kéo đến và cùng cắn vào đầu lừa trong khi con vật vùng vẫy tuyệt vọng. Những con hổ sau đó nằm thư giãn trước khi chia nhau xé xác lừa. Chúng mất nửa tiếng để giết chết con lừa.

Đoạn video ghi lại vụ việc nhanh chóng gây nên làn sóng phẫn nộ khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một nhân viên cho biết vụ việc là kết quả của mâu thuẫn nội bộ giữa những người đồng sở hữu vườn thú. Một trong những người chủ chỉ đạo nhân viên ném con lừa xuống rãnh nước mà chưa có sự đồng thuận của ban quản lý.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.