Kinh doanh trái phép phần mềm đánh bạc online

Kinh doanh trái phép phần mềm đánh bạc online
TP - Công an TP HCM vừa đề nghị truy tố Phạm Thế Minh (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) – Giám đốc Cty CP phần mềm Đế Vương và Nguyễn Thành Trung (SN 1981, ngụ quận 8) - Chủ tịch HĐQT Cty Đế Vương cùng hành vi kinh doanh trái phép.

> Lừa tiệm vàng 90.000 USD để đánh bạc online
> Lộ diện tổng đại lý đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Trước khi thành lập Cty Đế Vương, Trung và Minh đã cùng nhau tự lập trình một số trò chơi đánh bạc trực tuyến. Sau thời gian theo dõi, 2 đối tượng bàn nhau thành lập Cty Đế Vương để phát hành các phần mềm đánh bạc và thu phí thành viên tham gia.

Ban đầu, 2 thanh niên này thuê máy chủ và mua tên miền website www.ken.vn để đưa lên 13 games chuyên đánh bạc. Sau 6 tháng hoạt động, ngày 22-12-2009, doanh nghiệp của họ bị Thanh tra Sở TT&TT TPHCM xử phạt.

Rút kinh nghiệm, nhóm Trung tung những game đánh bạc như Đánh chắn, Tiến lên miền nam, Tiến lên miền bắc, Phỏng 9 lá, Cát tê, Đào Vàng, Xì tố, Binh xập xám…chuyển qua tên miền website www.gameken.us có máy chủ đặt bên Mỹ.

Nhưng đến tháng 7/2011, họ đưa về đặt tại máy chủ được thuê ở Cty CP Dữ liệu trực tuyến ODS ở trong nước và lại bị cơ quan chức năng tuýt còi.

Đến giữa tháng 10-2011, Cty Đế Vương lại tiếp tục chuyển qua cung cấp các trò chơi trực tuyến không được cấp phép trên trang web www.giaitritoday.com., và vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra thụ lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG