Kinh doanh hàng 'quá đát' có thể bị phạt tới 60 triệu đồng

Kinh doanh hàng 'quá đát' có thể bị phạt tới 60 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành nghị định qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, trong đó qui định các hành vi kinh doanh hàng quá hạn sử dụng sẽ bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng.

Trường hợp hành vi vi phạm là của cá nhân, tổ chức sản xuất, chế biến, gia công, chế tác, tái chế, lắp ráp, đóng gói, nhập khẩu hàng hóa hoặc hàng hóa vi phạm là thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, thuốc thú y, phân bón, ximăng, sắt thép, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi thì được áp dụng mức phạt gấp hai lần mức phạt đã qui định.

Nghị định cũng qui định phạt 25-30 triệu đồng nếu khuyến mãi hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ chưa được phép cung ứng và hàng hóa kém chất lượng; khuyến mãi hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mãi cho người dưới 18 tuổi; dùng thuốc chữa bệnh cho người (kể cả thuốc đã được phép lưu thông) để khuyến mãi...

Theo K.Hưng - L.C
 Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.