King’s Cup 2019: Ít cơ hội cho tân binh?

Với phong độ cao thời gian qua, Văn Toàn nhiều khả năng được HLV Park Hang Seo trọng dụng ở King’s Cup Ảnh: VSI
Với phong độ cao thời gian qua, Văn Toàn nhiều khả năng được HLV Park Hang Seo trọng dụng ở King’s Cup Ảnh: VSI
TP - Với thời gian tập trung ngắn, giải lại chỉ có tính chất giao hữu, HLV Park Hang Seo sẽ không có điều kiện để gọi nhiều cầu thủ lên tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 sắp tới. 

Chuẩn bị cho giải đấu này, LĐBĐVN (VFF) hôm qua cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi kế hoạch thời gian sang Thái Lan. Cụ thể theo dự kiến ban đầu, đội sẽ tập trung tại Hà Nội ngày 1/6 và lên đường sang Thái Lan ngày hôm sau. 

Tuy nhiên tại cuộc làm việc mới đây với VFF, HLV Park Hang Seo đã đề nghị VFF đẩy lịch sang Thái Lan sớm hơn. Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ tập trung ở Hà Nội ngày 1/6 rồi di chuyển ngay trong ngày sang Bangkok. Đội sẽ nghỉ đêm tại Bangkok trước khi di chuyển tới Buriram sáng ngày hôm sau. Yêu cầu của HLV Park Hang Seo đã được VFF nhanh chóng chấp nhận. Một lãnh đạo VFF cho biết:

“Khoảng cách từ Bangkok tới Buriram khoảng 400km, trong khi đó không có đường bay thẳng từ Hà Nội tới đây. Nếu theo lịch di chuyển ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ có ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Chúng ta cũng không thể tập trung đội sớm hơn bởi ngày 31/5 vẫn diễn ra vòng 12 V-League. Việc đẩy lịch di chuyển tới Thái Lan sớm hơn sẽ tạo thuận lợi cho sự chuẩn bị của đội tuyển”.

Theo lịch thi đấu, vòng 12 Wake Up 247 V-League 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5. Đáng chú ý ngày 31/5 có trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội. Đây là hai đội bóng có nhiều cầu thủ dự kiến sẽ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Chính vì vậy, kế hoạch như trên của VFF và ông Park Hang Seo là rất sít sao. 

Tân binh ít cơ hội?

Cách đây không lâu, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, quân số triệu tập vào 2 đội tuyển đợt tập trung tới vào khoảng trên dưới 70 cầu thủ. HLV Park Hang Seo muốn tranh thủ thời điểm này để đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho 2 mặt trận quan trọng là Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. 

Tuy nhiên do lịch thi đấu tại King’s Cup 2019 khá sát, bên cạnh đó BTC chủ nhà chỉ giới hạn số cầu thủ 23 người nên kế hoạch của VFF và HLV Park Hang Seo đã có sự thay đổi. Từ nay đến thời điểm danh sách chính thức được công bố, ông Park sẽ rút gọn danh sách triệu tập tuyển Việt Nam xuống còn 23 cầu thủ. Tuy nhiên, cũng có một khả năng là VFF và HLV Park Hang Seo sẽ cân đối để “điều chuyển” bớt một số cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG nhưng trong độ được dự SEA Games 30 sang đội tuyển U23 Việt Nam. 

“Trên thực tế hiện nay chúng ta có một số cầu thủ có thể thi đấu ở cả hai đội tuyển. Chúng tôi sẽ cân đối lại và tuỳ thuộc quyết định của HLV Park Hang Seo, một số tuyển thủ Việt Nam sẽ được đưa sang tập cùng đội U23 Việt Nam ngay đợt tập trung này”-TTK Lê Hoài Anh hôm qua cho biết. 

Đội tuyển Việt Nam vì vậy sẽ không có nhiều “khoảng trống” để các tân binh góp mặt. Thay vào đó, khả năng cao nhất là HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng lực lượng quen thuộc nhằm đảm bảo sự kết dính, lối chơi tại King’s Cup 2019. Bộ khung chính của đội tuyển Việt Nam “chinh chiến” hai năm vừa qua sẽ cùng ông Park dự King’s Cup 2019. Dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với chủ nhà Thái Lan đang rất được quan tâm. Nếu như trước đây, một số cầu thủ mới đang thi đấu ấn tượng tại V-League đã được đưa vào danh sách sơ bộ thì sắp tới, danh sách chính thức có khả năng sẽ thay đổi. 

Do đội tuyển Việt Nam đổi lịch sang Thái Lan, gần như chắc chắn nếu được HLV Park Hang Seo triệu tập, 2 cầu thủ đang thi đấu tại Thai-League là Lương Xuân Trường (Buriram United) và Đặng Văn Lâm (Muangthong United) sẽ không phải trở về Việt Nam. Một trường hợp khác là tiền đạo Công Phượng (Incheon United) sẽ có thể bay thẳng từ Hàn Quốc tới Thái Lan. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.