Kim Tae Hee và loạt sao hạng A bị tố lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế

TPO - Kim Tae Hee, Lee Buyng Hun, Han Hyo Joo và Kwon Sang Woo là 4 cái tên nổi tiếng bị nghi lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế.

Sports Kyunghyang mới đây đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc đang ráo riết điều tra đối với các hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản.

Được biết, các giao dịch của những công ty bất động sản tăng vọt những năm gần đây do lợi dụng thực tế là doanh nghiệp không phải chịu thuế chuyển nhượng. Đây là lỗ hổng trong hệ thống pháp luật của đất nước củ sâm. Ngoài ra, nếu mua bất động sản dưới danh nghĩa công ty, người mua còn được giảm một số loại thuế như thuế lãi về vốn, thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà...

Trong chương trình điều tra “PD Note” của đài MBC cũng đề cập đến quy định, công ty bất động sản có trụ sở ngoài Seoul cũng được giảm thuế.

Nhiều người thu mua bất động sản dưới tên một công ty để không bị đánh thuế cao, trong đó có không ít ngôi sao lớn trong K-biz.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng Hallyu (Hàn lưu), nhiều nghệ sĩ giải trí giàu lên nhanh chóng. Có tiền trong tay, nhiều người lựa chọn đầu tư bất động sản như một cách nhanh chóng làm sinh sôi tài sản. Hiện, việc ngôi sao sở hữu các tòa nhà đắt đỏ không phải hiếm. Kim Tae Hee, Lee Buyng Hun, Han Hyo Joo và Kwon Sang Woo đều là những “đại gia” bất động sản của showbiz Hàn. Cũng vì thế, họ bị lọt vào “tầm ngắm” của cuộc điều tra hành vi trốn thuế. Cụ thể hơn, các sao hạng A này dính nghi án mua bất động sản nhưng không đứng tên.

Kim Tae Hee và loạt sao hạng A bị tố lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế ảnh 1 Từ trái qua Lee Buyng Hun, Han Hyo Joo, Kwon Sang Woo và Kim Tae Hee bị nghi lách luật, trốn thuế.

Theo Sports Kyunghyang, Kim Tae Hee đã mua một tòa nhà ở Gangnam, Seoul với giá 13,2 tỷ won (253 tỷ đồng) theo hình thức doanh nghiệp. Đáng nói, địa chỉ của doanh nghiệp này lại ở Yongin, tỉnh Gyeonggi. Nhờ đó, ngôi sao “Chào mẹ, tạm biệt” bớt được được 920 triệu won (16,7 tỷ đồng) tiền thuế.

Lee Byung Hun mua tòa nhà ở quận Yeongdeungpo với giá 26 tỷ won (500 tỷ đồng) dưới hình thức công ty gia đình, nhưng địa chỉ đăng ký của công ty lại ở Anseong, tỉnh Gyeonggi.

Han Hyo Joo đăng kí một tòa nhà ở Galhyeondong, quận Eunpyeong (giá 2,7 tỷ won - tương đương 51,8 tỷ đồng) dưới tên của một doanh nghiệp gia đình.

Kim Tae Hee và loạt sao hạng A bị tố lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế ảnh 2 Han Hyo Joo

Kwon Sang Woo cũng mua một tòa nhà ở Gangnam, Seoul nhưng thuộc quyền sở hữu của một công ty. Liên quan đến vấn đề này, tài tử “Nấc thang lên thiên đường” cho biết: “Công ty liên quan đến quản lý hoạt động giải trí, lên kế hoạch sản xuất phim, kinh doanh cho thuê bất động sản, dịch vụ rửa xe...".

Kim Tae Hee và loạt sao hạng A bị tố lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế ảnh 3 Kwon Sang Woo

Sports Kyunghyang nhận định, các hoạt động trên không bất hợp pháp, nhưng gây ảnh hưởng lớn đến xã hội do lợi dụng lỗ hổng của pháp luật.

Bài báo sau khi được đăng tải lập tức tạo ra phản ứng lớn trong dư luận Hàn Quốc. Rất nhiều ý kiến lên án, bày tỏ sự thất vọng đối với các ngôi sao, cho rằng họ không xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ.

Đối với dân mạng, Kim Tae Hee xuất hiện trong danh sách nghi trốn thuế thực sự sốc. Cô luôn gắn với hình ảnh hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ và nhân cách. Gần đây, vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain còn tham gia phong trào “Người chủ nhà thiện lương”, giảm 50% tiền thuê nhà cho các doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19.

“Tôi không bất ngờ với những cái tên khác, nhưng Kim Tae Hee thì thật là… Cô ấy được tung hô như một người chủ nhà tuyệt vời, giờ lại trốn cả tỷ tiền thuế dưới danh nghĩa công ty ma. Tất cả chúng ta phải đóng thuế và trở thành kẻ ngốc”, một người viết.

Theo Theo Sports Kyunghyang
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.