Kim Jong-un sa thải nhiều quan chức cấp cao

Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu tại Quân ủy Trung ương Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun/EPA)
Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu tại Quân ủy Trung ương Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun/EPA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa sa thải một số quan chức quân sự cấp cao sau đợt căng thẳng leo thang với Hàn Quốc.

AP cho biết, thông tin trên vừa được truyền thông Triều Tiên đăng tải hôm nay (28/8). Theo đó, ông Kim Jong-un đã sa thải một số nhân vật cấp cao trong Quân ủy Trung ương Triều Tiên. Lý do không được đưa ra song giới quan sát cho rằng có thể lãnh đạo Triều Tiên bắt họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng vừa qua với Hàn Quốc.

Trong tuần, Triều Tiên và Hàn Quốc đã có một loạt hành động làm gia tăng căng thẳng song phương.

Một vụ nổ mìn ở vùng phi quân sự đã làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc phía Bình Nhưỡng đặt mìn nhưng phía Triều Tiên phủ nhận. 

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã nối lại các chương trình phát thanh tuyên truyền chỉ trích chính quyền Kim Jong-un, dẫn tới phản ứng gay gắt từ Bình Nhưỡng với lời đe dọa sẽ phá hủy các loa phát thanh của nước láng giềng phía nam. Hai bên còn đấu pháo và dọa tấn công thêm nữa nhằm vào nhau.

Sau các cuộc họp kéo dài ở làng đình chiến Panmunjom, hai bên đã nhất trí các biện pháp nhằm xoa dịu tình hình.

Chủ tịch Kim Jong-in đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận mà hai bên đạt được, gọi đó là một "sự kiện bước ngoặt" dọn đường cho căng thẳng lắng dịu và cải thiện quan hệ. Nhà lãnh đạo này tuyên bố chính sức mạnh của các lực lượng vũ trang và vũ khí hạt nhân Triều Tiên đã mang lại lợi thế đàm phán cho nước này.

Cùng ngày hôm nay, Bộ Thống nhất Triều Tiên cho biết, Hội Chữ thập đỏ đã gửi thông điệp tới quốc gia phía bắc đề nghị gặp gỡ ở làng Panmunjom vào ngày 7/9 để thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình li tán như đã nhất trí trong thỏa thuận mới.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.