Kiev tiếp tục bị không kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/5, hàng loạt vụ nổ vang lên ở trung tâm Kiev, chỉ vài giờ sau đợt tấn công dồn dập bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô và các khu vực khác của Ukraine.
Kiev tiếp tục bị không kích ảnh 1

Hỏa hoạn tại một khu vực của thủ đô Kiev sau đợt tấn công ngày 29/5. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, người dân phải xuống trú ẩn dưới các ga tàu điện ngầm khi bầu trời Kiev dày đặc vệt khói.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các vụ nổ xảy ra ở khu vực trung tâm và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được huy động làm nhiệm vụ. Ông thúc giục người dân tiếp tục ở dưới hầm trú ẩn.

“Các lực lượng cứu hộ đã được điều đến trung tâm thủ đô. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn”, ông Klitschko thông báo trên Telegram.

Cuộc tấn công xảy ra vài giờ sau khi Kiev và nhiều tỉnh thành trên khắp Ukraine hứng đợt tấn công bằng vài chục máy bay không người lái và tên lửa.

Bên cạnh đó, các quan chức địa phương vùng Khmelnytskyi ở phía Tây Ukraine hôm nay cho biết, Nga vừa tấn công các nhà kho, trong đó có một cơ sở quân sự ở địa phương này.

Hiếm khi Ukraine công bố thông tin về các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự.

“Hiện tại, công việc đang được triển khai để khoanh vùng đám cháy tại các nhà kho nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như kho chứa các tài sản quân sự”, chính quyền quân sự vùng Khmelnytskyi cho biết trên Telegram.

“Năm phương tiện trên không đã được huy động. Đường băng đang được sửa chữa”, thông báo cho biết.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay khẳng định, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 67 trong tổng số 75 “mục tiêu trên không” trong cuộc tấn công mới nhất vào Kiev.

Tướng Valerii Zaluzhnyi cho biết, 37 tên lửa hành trình, 29 máy bay không người lái Shahed và 1 máy bay không người lái trinh sát bị lực lượng phòng không bắn rơi ở Kiev.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.