Kiev tháo dỡ tượng đài hữu nghị Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tượng đài thời Liên Xô tượng trưng cho tình hữu nghị giữa Nga và Ukraine đã bị tháo dỡ ở Kiev hôm 26/4.
Kiev tháo dỡ tượng đài hữu nghị Nga - Ukraine ảnh 1

Bức tượng bị tháo dỡ ngày 26/4 ở Kiev. Ảnh: Reuters

Theo Straitstimes, bức tượng mô tả hình ảnh công nhân Nga và Ukraine vai kề vai, cùng nhau giơ cao biểu tượng tình hữu nghị của Liên Xô.

Tượng được đặt bên dưới Cổng Hữu nghị Nhân dân ở thủ đô Kiev. Cánh cổng này khánh thành năm 1982 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên bang Xô Viết.

“Tượng đài thể hiện tình hữu nghị giữa Nga và Ukraine. Nhưng tôi tin rằng bức tượng giờ đây mang một ý nghĩa hoàn toàn khác”, Thị trưởng Kiev - Vitaly Klitschko nói.

Tuy bức tượng đã được tháo dỡ, nhưng Thị trưởng Klitschko cho biết cổng vòm sẽ được giữ nguyên và được đổi tên thành Cổng Tự do của Nhân dân Ukraine.

Trước đó, Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2 với mục đích "phi quân sự hoá, phi phát xít hoá" nước láng giềng. Mátxcơva từng nhiều lần khẳng định Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.