Kiev nói 30 nước thành viên NATO thống nhất về sự cần thiết phải kết nạp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương Olga Stefanishina tuyên bố hôm thứ Năm rằng có sự đồng thuận trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc Ukraine trở thành thành viên của khối.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Kiev, bà Stefanishina cho biết: “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong vấn đề xích lại gần NATO hơn. Tại hội nghị thượng đỉnh cấp bộ trưởng gần đây nhất ở Bucharest, tất cả 30 quốc gia thành viên đã đồng ý về việc cần thiết phải cung cấp tư cách thành viên cho Ukraine.”

“Các thành viên NATO xác nhận rằng cánh cửa liên minh đang mở cho Ukraine”, nữ quan chức nhấn mạnh, lập luận rằng “sự đồng thuận này là một tín hiệu mạnh mẽ mới” cho thấy “không ai sợ áp lực từ Nga”.

Bà nói thêm rằng sự phản đối của Hungary đối với tư cách thành viên của Kiev – do tranh cãi về người gốc Hungary sống ở Ukraine – sẽ được khắc phục. “NATO hiện đang sử dụng tất cả các công cụ chính trị để thuyết phục Hungary”, bà Stefanishina tiết lộ.

Kiev nói 30 nước thành viên NATO thống nhất về sự cần thiết phải kết nạp Ukraine ảnh 1

Bộ trưởng Olga Stefanishina. Ảnh: Getty

Trước đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto lập luận rằng một quốc gia chỉ có thể gia nhập NATO nếu quốc gia đó “không đe dọa mà còn tăng cường an ninh cho các thành viên hiện có”.

Ngoại trưởng Szijjarto cũng nhắc lại rằng Budapest sẽ “không đồng ý tổ chức một cuộc họp chính thức của Ủy ban NATO - Ukraine cho đến khi người Hungary ở Transcarpathia được khôi phục các quyền của họ”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không thể và không muốn rút lại lập trường này”, đồng thời giải thích rằng mặc dù Budapest không nêu ra vấn đề kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2, nhưng họ vẫn chưa quên điều đó.

Hãng tin Bloomberg hôm 29/11 dẫn nguồn thạo tin cho biết liên minh quân sự dự kiến sẽ tuyên bố rằng "cánh cửa vẫn mở" đối với Ukraine, nhưng "bây giờ chưa phải là lúc" để nước này gia nhập khối.

Một số thành viên nổi bật nhất của NATO, bao gồm Pháp và Đức, được cho là có do dự về tư cách thành viên Ukraine. Hơn nữa, tranh chấp lãnh thổ của Kiev với Mátxcơva có thể khiến việc kết nạp Ukraine gặp khó khăn. Bằng việc kết nạp Ukraine, NATO có thể bị kéo vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga do khối có cam kết phòng thủ tập thể.

Vì thiếu sự đồng thuận về vấn đề này, các quốc gia liên minh được cho là đã đồng ý ưu tiên chuyển giao vũ khí cho Kiev trong thời điểm hiện tại để đảm bảo rằng Ukraine sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường.

Khi thông báo về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến triển vọng trở thành thành viên NATO của Ukraine, mô tả đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh Nga.

Bloomberg lưu ý rằng các bộ trưởng ngoại giao NATO đã nhóm họp tại chính nơi mà vào năm 2008, khối từng cam kết sẽ kết nạp Georgia và Ukraine.

Sáng kiến này do Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush và người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy khởi xướng. Nhưng Thủ tướng Đức khi đó – bà Angela Merkel tỏ ra kém hào hứng hơn, cho rằng Điện Kremlin sẽ coi đó là hành động leo thang.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi liên minh quân sự giữ đúng lời hứa 14 năm trước. Cố vấn của ông, Mikhail Podolyak lập luận rằng việc Ukraine gia nhập sẽ có lợi cho chính NATO vì quốc gia này “đã có quân đội lớn nhất ở châu Âu” cũng như “kinh nghiệm tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga” có một không hai.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.