Kiev cáo buộc Nga bắn máy bay Ukraine trên vùng Biển Đen

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko cho biết, một máy bay vận tải Ukraine đã bị bắn khi bay huấn luyện trên không khu vực Biển Đen. Phía Nga đã phủ nhận cáo buộc trên.

"Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak đã báo cáo điều này với tổng thống… Phi hành đoàn không bị thương. Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo chi tiết”, ông Svyatoslav Tsegolk viết trên Facebook hôm 1/2.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, sự việc trên xảy ra trong khu vực mỏ khí Odessa.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cùng ngày tuyên bố rằng máy bay vận tải hải quân AN-26 bị bắn từ pháo cỡ nhỏ từ các giàn khoan dầu khí của Nga.

Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí Nga Chernamorskneftegaz đã Nga phủ nhận thông tin về vụ pháo kích vào máy bay Ukraine.

Đại diện sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga cũng bác bỏ báo cáo của lãnh đạo Ukraine về vụ bắn máy bay Ukraine AN-26, được cho là xảy ra hôm 1/2.

Theo Theo SputnikNews, RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.