Kiều bào tại Séc và New Zealand ủng hộ đồng bào vùng lũ

Kiều bào tại Séc và New Zealand ủng hộ đồng bào vùng lũ
TPO - Sáng 14/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp nhận thêm gần 140 triệu đồng tiền ủng hộ bà con vũng lũ của cộng đồng người Việt tại CH Séc và New Zealand.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban đã tiếp nhận từ ông Trần Văn Đang, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc 120 triệu đồng của Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc và hơn 10 triệu đồng của ông bà Nguyễn Đình Hai, kiều bào ở Wellington, Newzealand.

Ông Nguyễn Quốc Dũng gửi lời cảm ơn tới ông Trần Văn Đang, ông bà Nguyễn Đình Hai và Hội người Việt Nam tại CH Séc đã quan tâm, chia sẻ kịp thời với những khó khăn của đồng bào trong nước và hứa sẽ nhanh chóng chuyển số tiền trên tới những người bị nạn.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.