TPO - Văn phòng UBND TP. HCM và Sở Du lịch TP. HCM đã thống nhất phương án để khách du lịch tham quan trụ sở HĐND và UBND TP. HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1) trong ngày dịp lễ Quốc Khánh 2/9 tới đây.
TPO - Nhờ thiết kế hai giếng trời mà người sống trong nhà có thể cảm nhận được thời gian trong ngày, cảm nhận được buổi bình minh với những tia nắng sớm, buổi hoàng hôn với nắng chiều, buổi tối với trăng sao và cả những cơn mưa.
TPO - Được thiết kế dựa trên ý tưởng từ một dụng cụ bắt cá dân gian của người Việt, nhà hát Đó tại Nha Trang với kiến trúc độc đáo mang đậm nét văn hoá bản địa là địa điểm tham quan du lịch mới đầy hấp dẫn cho du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này.
TPO - Từ việc hâm mộ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, một người đàn ông đã tự xây dựng cho mình căn nhà như tổ của dế mèn từ vật liệu tái chế.
TPO - Thoạt nhìn, ngôi nhà giống như một chiếc đèn lồng gần như trong suốt, tạo nên không gian tương tác giữa con người và môi trường xung quanh mà vẫn giữ được sự riêng tư, kín đáo.
TPO - Nhờ lối thiết kế độc đáo theo phong cách của người Chăm với nội thất tối giản hết mức có thể mà ngôi nhà cấp 4 hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp giữa thành phố biển.
TPO - Nhờ lối thiết kế mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần độc đáo mà hình ảnh của ngôi nhà cấp 4 sau khi đăng tải được rất nhiều tạp chí kiến trúc của nước ngoài chia sẻ và hết lời khen ngợi.
TPO - Sự ấn tượng của ngôi nhà là tấm màn gỗ chắn có thể nhìn xuyên qua ở mặt tiền, vừa tạo được bóng râm tự nhiên, tăng tính riêng tư, vừa giúp công trình mang hình bóng của một ngôi nhà mái tranh thời xưa.
TPO - Công trình lấy cảm hứng từ một “ngôi nhà trên cây” của trẻ em với “thân” và “cành” là khung kết cấu chịu lực của các tầng, “ngọn cây” là không gian cộng đồng mở và phòng riêng tư nằm ở những “nhánh cây”.
TPO - Ngôi nhà lấy cảm hứng từ túp lều nhưng được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất tối tân khiến nhiều người phát "sốt" khi xem ảnh trên mạng xã hội.
Không chỉ gây chú ý với mức đầu tư lớn, ứng dụng nhiều công nghệ thông minh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Mỹ Đình còn tạo ấn tượng với lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn đậm nét truyền thống Á Đông cùng sự kết hợp độc đáo giữa nghĩ dưỡng và khám chữa bệnh.
Cùng chiêm ngưỡng 10 căn biệt thự dưới đây và chắc chắn người xem sẽ phải há hốc mồm trước độ táo bạo của các kiến trúc sư hay đau tim vì khả năng sợ độ cao.
TPO - Là đại diện duy nhất của Việt Nam trong số 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt khiến giới kiến trúc ngưỡng mộ và du khách đặc biệt yêu thích. Tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án tôn tạo “báu vật” kiến trúc này.
Có rất nhiều cách để bạn chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa thơ mộng của Tây Bắc. Và hai trong số đó là: chọn ở trong một khách sạn siêu sang được thiết kế mang đậm sắc màu vùng cao và lướt trên mây để ngắm núi rừng kỳ vỹ.
TPO - Sau hơn 10 năm xây dựng, thư viện công cộng mang tên Book Moutain tại Hà Lan có kiến trúc độc đáo đã hoàn thành và chính thức được mở cửa phục vụ cho người đam mê sách.
TP - Ngày 17-10, thông tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết: Chùa Một Cột (Hà Nội) vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục châu Á là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất.
TPO – Được xây dựng vào giai đoạn thế chiến thứ II, đài quan sát quân sự của Đức Quốc xã đặt tại Vương quốc Bỉ nay được cải tạo thành biệt thự sang trọng ở vùng ngoại ô.
TPO – Năm 2011 được đánh giá là năm phát triển mạnh của lĩnh vực địa ốc với con số kỷ lục 88 tòa nhà cao trên 200m được xây dựng. Năm 2012, ước tính khoảng 96 tòa tháp mới sẽ được hoàn thành.
TPO – Những tòa nhà chọc trời với mái hình vòm, những ngôi chùa, nhà thờ được xây dựng giữa thiên nhiên...là công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật đặc sắc mà vẫn giữ được nét cổ kính từ xa xưa.
TPO – Nằm cách Hà Nội 20km về phía Bắc, Đình làng Đình Bảng thuộc thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, quê hương của Lý Công Uẩn (vua Lý Thái Tổ), người lập ra triều Lý và khai sáng kinh đô Thăng Long (năm 1010).
TP -Theo lời gia chủ, ông Nguyễn Văn Đâu ở số 1E, đường Trần Phú, TP Vĩnh Long ngôi nhà của bác ruột Hoàng hậu Nam Phương (vợ vua Bảo Đại), làm khoảng 140 năm trước ở huyện Gò Công, Tiền Giang, được ông mua về mấy năm trước.
TPO – Không cần phải là những tòa nhà chọc trời, những ngôi nhà được thiết kế theo hình dạng khuôn mặt của các chính trị gia, người nổi tiếng đang trở thành một trào lưu mới.