Kiến 'quái vật'

Kiến 'quái vật'
Các chuyên gia đã tạo nên một loại kiến siêu cao thủ với cái đầu to và hàm rộng khác thường bằng cách sử dụng các gen từ thời cổ đại.

Kiến "quái vật", có nhiệm vụ bảo vệ cổng ra vào của tổ, thật ra là một bước lùi trong quá trình tiến hóa của loài kiến, với nhiều điểm tương đồng với tổ tiên chúng cách đây hàng triệu năm.

Mặc dù hiếm hoi, nhưng các chiến binh kiến vạm vỡ này vẫn có thể được sinh ra trong tự nhiên. Chúng sinh sống trong các sa mạc ở Mỹ và Mexico, và mục đích của sự biến hình này là nhằm bảo vệ đoàn kiến trước những kẻ xâm lược cũng thuộc họ kiến.

Mới đây, các chuyên gia Canada đã sử dụng hormone đặc biệt để chích vào ấu trùng của kiến thợ bình thường, có tên khoa học là Pheidole morrisi. Lý do họ chọn dòng kiến này vì chúng chứa gien cần thiết để có thể phát triển thành siêu binh sĩ kiến.

Kết quả là ấu trùng Pheidole morrisi nở ra kiến khổng lồ như dự đoán, theo kết quả nghiên cứu đăng trên chuyên san Science.

Tiến sĩ Rajendhran Rajakumar, thuộc Đại học McGill (Canada) và đồng sự cho biết: “Chúng tôi đã tìm ra một phương pháp phát triển từ thời tổ tiên kiến để tạo ra kiến "quái vật" mới, dựa vào công cụ vốn bị kìm chế trong suốt quá trình tiến hóa của loài kiến cách đây từ 35 đến 60 triệu năm”.

Kết quả cho thấy, việc giữ gìn khả năng phát triển từ thời cổ đại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những dòng kiến có cơ thể khác biệt.

Theo Phi Yến
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.