Kiến nghị xử lý Chánh thanh tra Bộ Xây dựng

TPO - Ngoài đề nghị truy tố 4 cán bộ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn kiến nghị xử lý hành chính Trưởng phòng giám sát và Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

Như đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 người trong Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm Nguyễn Thị Kim Anh - Phó phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Kim Liên - cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3 (em gái ruột bị can Kim Anh); Đặng Hải Anh - nhân viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thùy Linh - nhân viên Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Theo kết luận, năm 2019, bà Kim Anh được phân làm Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, bị can này cùng cấp dưới tiến hành thanh tra sai thẩm quyền các dự án do chính quyền xã làm chủ đầu tư.

Cảnh sát cáo buộc, nhóm bị can đã ép buộc chủ đầu tư, nhà thầu đưa tiền để được bỏ qua hoặc giảm nhẹ lỗi vi phạm. Trên thực tế, nhiều dự án tại Vĩnh Tường cũng sai sót về lựa chọn nhà thầu, thi công…

Phía điều tra cho rằng, từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, các bị can thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc.

Hành vi của 4 người bị đánh giá gây bức xúc trong dư luận; làm giảm sút niềm tin của chính quyền, doanh nghiệp về tính minh bạch, khách quan của hoạt động thanh tra. Từ đó, rất nhiều chủ doanh nghiệp, UBND xã, cá nhân đã làm đơn tố giác, giúp công an bắt giữ các bị can.

Trong vụ án, một số thành viên khác trong Đoàn thanh tra nói trên được xác định không tham gia bàn bạc cùng Kim Anh, không nhận tiền từ các doanh nghiệp… nên không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, để xảy ra vụ án có trách nhiệm của một số người liên quan gồm ông Bùi Anh Tuấn – Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra Bộ Xây dựng. Ông Tuấn có trách nhiệm theo dõi Đoàn thanh tra từ khi thành lập đến khi giải thể; nắm bắt ý thức chấp hành pháp luật của Trưởng đoàn và thành viên Đoàn thanh tra…

Quá trình này, ông Tuấn không giám sát việc ghi chép, quản lý nhật ký thanh tra; không biết Đoàn đi thanh tra công trình nào… Cảnh sát cho rằng ông Tuấn thiếu trách nhiệm nhưng không phải nguyên nhân trực tiếp khiến các bị can nhận tiền nên đã kiến nghị Bộ Xây dựng xử lý hành chính.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chánh thanh tra Bộ Xây dựng bị cơ quan điều tra xác định là người ký quyết định thanh tra do bị can Kim Anh trình dù không xem xét kỹ.

Điều tra xác định, việc bắt quả tang Đoàn thanh tra nhận tiền diễn ra trong thời gian đang thanh tra, chưa có báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra. Mặt khác, không chứng minh được ông Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo Đoàn thanh tra làm việc không đúng đối tượng, thu tiền của các đơn vị hoặc thông đồng, thỏa thuận ăn chia…

Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị Bộ Xây dựng xem xét xử lý trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn trong việc ký duyệt quyết định thanh tra cũng như để cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật hình sự.

Tại kỳ họp 44, Ủy ban kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và một số cá nhân liên quan vi phạm được kết luận trước đó. Trong đó, UBKT TƯ quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh và ông Đặng Hải Anh.

Ông Phạm Gia Yên - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh thanh tra Bộ Xây dựng bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng nhận kỷ luật hình thức cảnh cáo.

UBKT cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Chí Cương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng; Bùi Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Nguyễn Hải Thắng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra xây dựng 2; bà Nguyễn Thị Kim Liên - cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3.

UBKT TƯ cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

MỚI - NÓNG