Kiến nghị xem lại quy định 7 vòng hoa trong đám tang

Kiến nghị xem lại quy định 7 vòng hoa trong đám tang
TP - Ngày 11-1, ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, Cục vừa ra văn bản kiến nghị xem xét lại một số quy định trong Nghị định số 105/2012/ NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2013).

> Bộ Tư pháp 'tuýt còi' quy định tang lễ chỉ bảy vòng hoa
> Ai tổ chức đám ma hoành tráng ở Hải Phòng?

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định quy định “linh cữu của người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”.

Theo quan điểm của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay việc để ô cửa có nắp kính trên nắp quan tài được các gia đình, thân nhân của người quá cố sử dụng ngày càng nhiều, phổ biến.

Việc để ô có lắp kính trên nắp quan tài là để tạo điều kiện cho người đến viếng được nhìn mặt lần cuối người đã khuất. Nó vừa có yếu tố tâm linh, vừa có yếu tố tình cảm, rất linh thiêng.

Về quy định số lượng vòng hoa và luân chuyển vòng hoa trong lễ tang viếng cho những người đến viếng người quá cố, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho rằng quy định như vậy có thể giúp tiết kiệm, nhưng lại khiên cưỡng.

Điều này làm người đến viếng cảm thấy không thành tâm, không tôn trọng người quá cố. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các vụ liên quan có báo cáo cụ thể về quá trình tham gia soạn thảo, thẩm định Nghị định trên.

Trước đó, ngày 5-1-2013, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đã tổ chức họp báo công bố về Nghị định số 105/2012. Một số quy định tại Nghị định vấp phải phản ứng của dư luận xã hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.