Kiến nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm cựu Giám đốc BV Hòa Bình

Phiên xét xử ngày 5/6.
Phiên xét xử ngày 5/6.
TPO - Tòa kiến nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương - nguyên GĐ BV Hòa Bình trong việc ký kết hợp đồng, liên doanh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế. Tòa cũng kiến nghị khởi tố một phó giám đốc bệnh viện về tội Thiếu trách nhiệm...

Theo đó, chiều 5/6, HĐXX TAND TP Hòa Bình đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án sự cố chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, làm 8 người tử vong.

Trong nội dung tuyên trả hồ sơ, HĐXX kiến nghị khởi tố ông Hoàng Nghị Khiếu – Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Hòa Bình, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không quản lý đơn nguyên chạy thận nhân tạo trong khi sửa chữa lọc nước RO số 2 dẫn đến sự cố ngày 29/5/2017. 

Tòa kiến nghị khởi tố ông Trần Văn Thắng nguyên trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để lãm rõ về việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do không quản lý giám sát phòng vật tư y tế.

Đặc biệt, Tòa kiến nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương - nguyên GĐ BV Hòa Bình và ông Đỗ Anh Tuấn - GĐ giám đốc Cty cổ phần Thiên Sơn trong việc ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị vật tư y tế. Căn cứ thỏa thuận mức tiền nguồn tiền thuê máy chạy thận nhân tạo có hay không thỏa thuận khác giữa hai bên về số tiền này.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị làm rõ việc thiếu trách nhiệm trong việc thâm hụt sử dụng nguồn tiền ngân sách nhà nước phát sinh trong các hợp đồng giữa Cty Thiên Sơn và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Trước đó, theo truy tố, ông Trương Quý Dương ký hợp đồng với Cty Thiên Sơn để sửa chữa hệ thống lọc nước RO dùng trong chạy thận nhưng Cty Thiên Sơn “bán lại” hợp đồng cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc. Ngày 28/5/2017, khi sửa chữa, Quốc vô ý để tồn dư axit trong hệ thống. Bị cáo Trần Văn Sơn - cán bộ phòng vật tư không giám sát, kiểm tra sửa chữa theo nhiệm vụ nhưng thông báo hệ thống có thể sử dụng. Hôm sau, bị cáo Hoàng Công Lương không kiểm tra, báo cáo nhưng ra lệnh chạy thận khiến 9 người tử vong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.