Kiên Giang về nhất cuộc thi 'Vượt qua nỗi sợ nCoV'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các thí sinh của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang đã vượt qua hơn 5.300 bài thi để giành phần thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng của cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV”.

Tối 29/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV”.

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Văn Cương cho biết, cuộc thi được phát động cách đây 3 tháng theo hình thức tranh tài bằng video clip, ghi lại hình ảnh thí sinh luyện tập 7 động tác cơ bản của bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam ơi – Đánh bay COVID”.

Mục đích của cuộc thi nhằm hướng dẫn người dân, thanh thiếu nhi tập luyện, nâng cao sức khỏe tại nhà, tăng cường nhận thức về vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trước dịch bệnh; hình thành thói quen thường xuyên rèn luyện thể chất trong cả cộng đồng.

Anh Cương thông tin thêm, cuộc thi đã nhận được 5.310 bài dự thi gửi về từ mọi miền đất nước. Tại vòng bình chọn trực tuyến, hệ thống ghi nhận hơn 164 nghìn người dùng tham gia bình chọn, hơn 400 nghìn lượt truy cập trang web chính thức của cuộc thi.

Kiên Giang về nhất cuộc thi 'Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất cho Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Bảo Anh

Kiên Giang về nhất cuộc thi 'Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 2

Trao giải Nhì cho Đoàn trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bến Tre)

Kiên Giang về nhất cuộc thi 'Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 3

Trao giải ba cho Chi đoàn 12C5 - THPT Châu Thành (Kiên Giang)

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang; trao giải Nhì trị giá 20 triệu đồng tặng Đoàn trường THPT Huỳnh Tấn Phát (tỉnh Bến Tre); trao giải Ba trị giá 10 triệu đồng tặng Chi đoàn 12C5, Trường THPT Châu Thành (tỉnh Kiên Giang).

Đồng thời, Ban tổ chức trao 7 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng và các giải thưởng bình chọn cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Các cá nhân, tập thể giành giải đều nhận được bằng khen của T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.