Kiên Giang: Nhà máy đường đóng cửa nông dân lao đao

Kiên Giang: Nhà máy đường đóng cửa nông dân lao đao
TP – Trong khi người trồng mía ở Kiên Giang đang lao đao vì sản phẩm trồng ra không ai mua, hoặc mua với giá bèo thì nhà máy đường - một trong niềm tự hào của ngành công nghiệp chế biến tỉnh này đang… đắp chiếu.

Giá mía tại vùng U Minh Thượng từ 300 đồng/kg, nay xuống còn 170 đồng/kg nhưng không có người mua.  Nguồn tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cho hay, Nhà máy đường Kiên Giang được đầu tư xây dựng giá 11 triệu USD, trên một vùng đất (huyện Giồng Riềng) hoàn toàn không có nguyên liệu mía.

Do hoạt động thua lỗ nên UBND tỉnh Kiên Giang đang rao bán, nhưng qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có người mua. Vừa rồi Cty TNHH Kiên Dũng trả 3 trriệu USD nhưng tỉnh đang chần chừ xin ý kiến cấp trên. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.