Kiểm tra độ an toàn tất cả mỏ hầm lò

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Báo Quảng Ninh
TPO - Rạng sáng 20/8, có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ tại hầm lò mỏ Thành Công, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã yêu cầu ngành than phải tập trung kiểm tra độ an toàn của tất cả các mỏ than khai thác hầm lò.

Ông Hậu chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong sự cố bục túi nước hầm lò mỏ Thành Công. Đồng thời, kiểm tra độ an toàn của mỏ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm.

Theo ông Hậu, ngành than ngoài việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, còn phải tăng cường kiểm tra độ an toàn của các khai trường khai thác, nhất là những khu vực khai thác hầm lò.

“Sau trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh, đất bị ngấm nước nên nền địa chất bị yếu, do đó nhất thiết phải kiểm tra độ an toàn. Chỉ khi nào độ an toàn cao nhất mới được sản xuất”, ông Hậu nói.

Kiểm tra độ an toàn tất cả mỏ hầm lò ảnh 1

Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, lúc 2 giờ sáng 20/8, tại khu vực đường lò -95m tại vỉa 61 mỏ than Thành Công thuộc Công ty than Hòn Gai (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn bục túi nước đường lò nơi có 12 công nhân mỏ đang làm việc. 

Bùn nước từ trên đỉnh lò tràn xuống khu vực sản xuất khiến 12 công nhân mắc kẹt bên trong. Ngay trong đêm lực lượng cứu hộ đã được huy động khẩn trương giải cứu số công nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Một cán bộ công ty Than Hòn Gai cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa được 11 người ra khỏi hầm lò bị sự cố, trong số này có một người đã tử vong là anh Triệu Quang Việt, công nhân xí nghiệp than Thành Công. 

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong có có một người bị thương nặng do chấn thương cột sống. Một công nhân là anh Phạm Anh Vân (27 tuổi, công nhân phân xưởng 5) vẫn đang bị mắc kẹt trong khu vực hầm lò, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm. 

Sáng 20/8, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đến thăm hỏi động viên các càng nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thăm hỏi các công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tặng quà, động viên nạn nhân và gia đình. Phó chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp kịp thời giữa tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam trong công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo khắc phục sự cố kịp thời. Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm công nhân bị mất tích, khẩn trương làm rõ nguyên nhân sự cố, tập trung khắc phục hậu quả.

Đi cùng Phó chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các nạn nhân, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ đạo Sở Y tế, các y bác sĩ Bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và phương tiện cứu chữa các công nhân bị thương. 

MỚI - NÓNG