Kiểm toán Nhà nước: Có đủ căn cứ kết luận về Bộ KH&ĐT

Kiểm toán Nhà nước: Có đủ căn cứ kết luận về Bộ KH&ĐT
TP - Trước thông tin Bộ KH&ĐT phản pháo không sai như kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về việc liên quan bố trí kế hoạch vốn; chiều tối 31/5, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Vụ Tổng hợp (thuộc KTNN) khẳng định đã làm đúng quy định pháp luật và quy trình của việc kiểm toán.

Theo đó, báo cáo kiểm toán được trình bày công khai trước Quốc hội. Việc đánh giá xác nhận, kết luận và kiến nghị của KTNN là hoàn toàn chặt chẽ, tuân theo pháp luật. “Còn ý kiến của Bộ KH&ĐT giải trình với KTNN không nêu lên bằng chứng thuyết phục. Chẳng hạn việc bố trí kế hoạch vốn cho 18 dự án, KTNN kết luận không có cơ sở vì không phù hợp với quy định của pháp luật về bố trí vốn đầu tư. Bộ KH&ĐT không nêu lên bằng chứng để giải trình ý kiến đó. Bản thân Bộ KH&ĐT là cơ quan tham mưu cho Thủ tướng trong bố trí, hỗ trợ vốn đầu tư cho các công trình của các địa phương, dù địa phương có trình lên thì Bộ KH&ĐT cũng phải xem xét, thẩm định rồi trình Chính phủ”, vị này nói.

Cũng theo đại diện của KTNN: “Việc kết luận đã có biên bản kết luận giữa đại diện KTNN và Bộ KH&ĐT. Họ nói chuyện bố trí 18 dự án theo ý kiến lãnh đạo đảng, nhà nước nhưng không đưa được tờ trình, chưa có văn bản khẳng định”.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, Bộ KH&ĐT cho biết đã giải trình 2 lần với KTNN nhưng quan điểm, kết luận khác nhau.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.