TT-Huế:

Kiểm lâm phát hiện súng và 9 viên đạn nghi của thợ săn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng khu vực thượng nguồn sông Hương, lực lượng kiểm lâm tại TT-Huế đã phát hiện, thu giữ súng, đạn do các đối tượng nghi là của thợ săn bỏ lại để tháo chạy khi bị vây bắt.

Ngày 9/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng thuộc đơn vị và các chủ rừng vừa thu giữ súng, đạn của những đối tượng nghi là thợ săn, lâm dân dùng săn bắn động vật hoang dã.

Kiểm lâm phát hiện súng và 9 viên đạn nghi của thợ săn ảnh 1

Đại diện cơ quan kiểm lâm bàn giao súng phát hiện, thu giữ trong rừng sâu cho công an (Ảnh: KLCC).

Theo đó, trong chuyến truy quét tại các tiểu khu 398, 346 và 186 mới đây, Trạm liên ngành Chà Linh - Mụ Nú (thượng nguồn sông Hương) phát hiện một số lâm dân tại khu vực Khe Tranh, tiểu khu 186 do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.

Lực lượng phối hợp của trạm tiến hành tiếp cận, vây bắt nhưng các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị phối hợp bảo vệ rừng đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 9 viên đạn (đã sử dụng 2 viên, còn lại 7 viên).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định để bàn giao cho Công an xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Sao La (tỉnh TT-Huế) phối hợp lực lượng chức năng cũng phát hiện, tạm giữ 5 khẩu súng tự chế của các đối tượng dùng săn bắn động vật hoang dã. Đơn vị đã lập biên bản và chuyển giao súng cho cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG