Kiểm lâm giấu gỗ sưa của lâm tặc để trục lợi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 17/2, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết, đang xử lý kỷ luật 8 kiểm lâm vì không nêu trong biên bản vi phạm về một khúc gỗ sưa của lâm tặc nhằm trục lợi. 

Theo ông Tịnh, trong lần tuần tra bảo vệ rừng mới đây, một tổ gồm 8 kiểm lâm, do Phó trạm Khe Gát Lương Đình Phong làm tổ trưởng, phát hiện một nhóm lâm tặc đang đào bới tìm gỗ sưa trong vùng lõi của Vườn quốc gia. 

Thấy bóng kiểm lâm, nhóm lâm tặc bỏ chạy, để lại một khúc gỗ sưa và toàn bộ dụng cụ đào bới. Tổ kiểm lâm lập biên bản, tổ chức thu hồi toàn bộ tang vật, nhưng bỏ ngoài biên bản khúc gỗ sưa.

Thấy có dấu hiệu bất minh, nhóm lâm tặc tố giác với Trưởng Công an xã Xuân Trạch và sự việc nhanh chóng được điều tra làm rõ, khúc gỗ sưa được thu hồi.

MỚI - NÓNG