Quảng Bình:

Kiểm lâm giấu gỗ lậu để bán cho Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

Kiểm lâm giấu gỗ lậu để bán cho Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường
TP- Lời khai ban đầu, ông Lê Văn Diên, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Quảng Ninh nói rằng số gỗ trên được Hạt kiểm lâm huyện bán cho ông vào ngày 21/10 với số tiền trên 31 triệu đồng.

Qua phản ánh của nhân dân, lực lượng PC15 (Công an tỉnh) đã phát hiện tại nhà ông Lê Văn Diên - Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Quảng Ninh ( trú tại xã Võ Ninh) đang cất giữ một khối lượng lớn gỗ dổi (nhóm 3).

Ông Diên đã xuất trình một bản lý lịch gỗ (phô tô) do Hạt kiểm lâm Quảng Ninh lập với khối lượng 3,913m3 (gồm 48 hộp). Lời khai ban đầu, ông Diên nói rằng số gỗ trên được Hạt kiểm lâm huyện bán cho ông vào ngày 21/10 với số tiền trên 31 triệu đồng.

Làm việc với Hạt kiểm lâm Quảng Ninh, qua hồ sơ chứng từ còn lưu giữ và trình bày của nhữg người có trách nhiệm ở đây, các cán bộ điều tra đã có những kết luận ban đầu về “gốc tích” số gỗ được phát hiện tại nhà ông Diên.

Đó là: Ngày 1/10, Hạt kiểm lâm Quảng Ninh đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 82K-2981 đang vận chuyển một khối lượng gỗ khá lớn ra Bắc. Kiểm tra phát hiện trên xe này chở 14m3 gỗ, trong đó có gần 7m3 (90 hộp) là gỗ lậu.

Mặc dù đã xác định rõ ràng lượng gỗ lậu này, nhưng lãnh đạo Hạt lại chỉ đạo cấp dưới lập biên bản vi phạm hành chính chỉ có 3,045m3 (42 hộp), còn lại 3,913m3 (48 hộp) không đưa vào biên bản mà để tại Trạm kiểm lâm Long Đại. 20 ngày sau, khi ông Diên có nhu cầu mua gỗ, qua giới thiệu ông Diên đến liên hệ để mua số gỗ lậu này.

Vụ việc được phát hiện, số gỗ và tiền hiện đang được cơ quan công an tạm giữ, và vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Theo thông tin riêng PV, ông Võ Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, thừa nhận sai phạm.

Ông Thanh viện lý do rằng, việc bán số gỗ này đã có sự bàn bạc thống nhất của tập thể. Bởi mục đích bán số gỗ này là lấy tiền chi trả cho các “nhân mối” đã giúp Hạt kiểm lâm phát hiện ra chiếc xe chở gỗ lậu nói trên (!)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.