Kiểm điểm, xử lý nghiêm học viên nộp tiền “chống trượt” cao học

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.
TP - Liên quan vụ việc 40 học viên tham gia nộp tiền “chống trượt” trong kỳ thi cao học năm 2013 tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xử lý nghiêm.

Về thông tin lớp ôn thi cao học này, ông Đào Phan Thắng- Giám đốc TTGDTX tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: TTGDTX không đứng ra tổ chức lớp ôn thi cao học QLKT; không chỉ đạo việc thu, nộp tiền của các học viên; không cử, phân công cán bộ của TTGDTX làm việc này.

 

Các ông bà Hồng, Sơn, Liên giúp học viên ngoài giờ hành chính và cũng không báo cáo việc này với lãnh đạo TTGDTX. Sau khi có đơn đề nghị thuê địa điểm để tự ôn thi của đại diện các học viên, phía TTGDTX chỉ ký nhận cho lớp tự ôn thi này thuê một phòng học (thuê 7 ngày, học từ lúc 20h các ngày 31/7 đến 8/9/2013) với tổng kinh phí 4.400.000 đồng. Việc này đã được phía cơ quan công an xác minh.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 10/8, ông Vương Văn Việt- Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Căn cứ vào kết luận thanh tra, báo cáo của Sở GD&ĐT, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo ngành chức năng xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể có sai phạm trong việc tổ chức ôn thi. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan có cán bộ là học viên tham gia nộp tiền “chống trượt” tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm”. 

Ngày 6/8/2014, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) có văn bản gửi giám đốc TTGDTX thông tin việc, công an đang xác minh vu việc này theo phiếu chuyển tin báo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan an ninh điều tra đã triệu tập các ông Bùi Sỹ Hồng, Lê Trọng Sơn và bà Lê Thị Liên và những người liên quan để phục vụ xác minh vụ việc. 

MỚI - NÓNG