VÒNG 10 WAKE UP 247 V-LEAGUE 2019:

Kịch hay trên sân Hàng Đẫy

Quang Hải và đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn trên sân nhà
Quang Hải và đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn trên sân nhà
TP - Sẽ có rất nhiều thứ đáng xem và đáng bàn trong cuộc đọ sức giữa CLB Hà Nội và “người anh em” SHB Đà Nẵng ở vòng 10 V-League 2019, diễn ra chiều nay trên sân vận động Hàng Đẫy.

Hai đội bóng vốn chịu chung ảnh hưởng từ ông bầu Đỗ Quang Hiển đang phải tìm kiếm những mục đích khác nhau trước trận đấu được giới bóng đá bình luận mang tính chất “nội bộ” này. Với CLB Hà Nội, đó là cuộc đua hướng tới chức vô địch mà họ và những “người anh em” gần như độc diễn trong một thập niên qua. Khi Hải Phòng và Thanh Hoá có dấu hiệu mất lửa, thì mùa giải năm nay lại chứng kiến Tp Hồ Chí Minh bỗng nhiên thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Seong.


Cựu HLV trưởng HAGL đang giúp Tp Hồ Chí Minh có khởi đầu tốt nhất từ trước tới nay. Chiến thắng 2-1 trước Quảng Ninh ở trận đấu sớm giúp Tp Hồ Chí Minh (23 điểm) tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời nới rộng cách biệt với CLB Hà Nội lên 5 điểm. Chỉ có đánh bại SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Hai vòng đấu gần đây ở Wake Up 247 V-League 2019, CLB Hà Nội lại không giành được kết quả tốt. Đội bóng của bầu Hiển phải rất chật vật mới kiếm được trận hoà 2-2 trên sân Bình Dương, rồi sau đó thua mất mặt 1-4 trước Thanh Hoá. Đây cũng là động lực để Quang Hải và các đồng đội phải nỗ lực hơn.

SHB Đà Nẵng trong khi đó mới giành được 12 điểm sau 9 trận, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Từ sau chức vô địch gây nhiều ì xèo năm 2012, bóng đá Đà Nẵng chưa bao giờ trở lại với đỉnh cao ở V-League. Họ thường trực ở tốp dưới vào cuối mỗi mùa giải, và dường như người hâm mộ Đà Nẵng cũng dần quen với việc này. Nếu thua CLB Hà Nội, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có nguy cơ để các đối thủ bỏ xa thêm.

Trong quá khứ, 2 đội bóng của bầu Hiển qua nhiều năm đã tạo nên cặp đấu “3 đi, 3 về” khá nổi tiếng. Nhưng gần đây, các cuộc đối đầu giữa cả hai không còn thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và truyền thông khi ảnh hưởng của bầu Hiển ở V-League ngày càng tăng, bên cạnh việc CLB Hà Nội dần trở thành thế lực lớn.

Ở góc độ chuyên môn đơn thuần, CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn so với SHB Đà Nẵng. Nhưng đây chưa hẳn là yếu tố duy nhất quyết định tới kết quả cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy chiều nay. Cuộc đọ sức sẽ rất đáng xem, xét trên nhiều phương diện khác nhau.

HAGL duy trì mạch thắng?

Gặp Becamex Bình Dương không còn quá mạnh như trước trên sân nhà Pleiku là một thuận lợi để HAGL có thể nghĩ tới một chiến thắng. Đặc biệt sau khi đánh bại Viettel 3-0 trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu trước, khí thế của đoàn quân phố núi đang tăng mạnh. Việc đưa GĐKT Lee Ta-hoon lên nắm quyền đã tạo nên luồng sinh khí mới với HAGL.

Sự trở lại của Tuấn Anh và mới đây là Vũ Văn Thanh giúp cho lực lượng của HAGL trở nên ổn định hơn. Trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy vòng 9, Văn Thanh đã cho thấy vì sao anh thường xuyên được HLV Park Hang Seo trọng dụng ở các ĐTQG trước thời điểm bị chấn thương hồi tháng 9/2018. Thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt khiến Văn Thanh có thể thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Bàn thắng vào lưới Viettel của Văn Thanh là một chỉ dấu khác cho thấy, Văn Thanh đã sẵn sàng để trở lại đỉnh cao
phong độ.

Trước Becamex Bình Dương, HLV Lee Ta-hoon cũng có thể trông đợi vào sự toả sáng của tiền đạo Văn Toàn, cầu thủ đang có phong độ rất ổn định ở V-League. Sau khi Công Phượng xuất ngoại, Văn Toàn ngày một chứng tỏ anh đang là sự thay thế xứng đáng trên hàng tấn công đội bóng phố núi. Không hề ngạc nhiên khi biết rằng, Văn Toàn đã được HLV Park Hang Seo “chấm” một suất vào đội tuyển Việt Nam cho King’s Cup 2019 diễn ra tại Thái Lan sắp tới. Nếu giành trọn 3 điểm trước Becamex Bình Dương, HAGL sẽ thực sự trở lại với cuộc đua ở tốp đầu bảng. 

MỚI - NÓNG