Kiatisuk thừa nhận may mắn khi HAGL thắng SLNA

HLV Kiatisuk khiêm tốn khi cho rằng HAGL chỉ may mắn thắng được SLNA. (ảnh Hữu Phạm)
HLV Kiatisuk khiêm tốn khi cho rằng HAGL chỉ may mắn thắng được SLNA. (ảnh Hữu Phạm)
TPO - HLV Kiatisuk cho rằng nếu SLNA không mất người, HAGL có thể chỉ hoà hoặc thua đối thủ trong cuộc đối đầu ở vòng 2 LS V-League 2021.

Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 22/1 trên sân vận động Pleiku. HAGL chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng SLNA mới là đội có bàn thắng trước ở phút 17. Hàng thủ đội chủ nhà chơi không tập trung, để Martins có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi trung vệ Thái Bá Sang của SLNA bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu trong hiệp 1. Nhưng cũng phải sang hiệp 2, HAGL mới có được 2 bàn thắng nhờ công Minh Vương và Văn Toàn để giành chiến thắng ngược 2-1.

Kiatisuk thừa nhận may mắn khi HAGL thắng SLNA ảnh 1 Văn Toàn ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 cho HAGL trước SLNA

“Hôm nay HAGL giành chiến thắng nhờ may mắn. Nếu SLNA không mất người, chúng tôi có thể chỉ hoà hoặc thua”-HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Theo HLV Kiatisuk, dù thắng nhưng HAGL chơi chưa đúng phong độ. Cựu danh thủ Thái Lan cho biết tạm yên ổn về hàng tấn công nhưng chưa yên tâm với hệ thống phòng ngự. “Tôi để HAGL chơi 3 trung vệ vì SLNA có 2 tiền đạo ngoại binh rất tốt. Tôi gặp SLNA nhiều lần và biết họ là đối thủ rất khó chịu. Chúng tôi xác định đây là trận đấu khó khăn, cơ hội là 50-50 cho đôi bên. Đội sẽ còn cần nhiều khâu phải cải thiện”-Kiatisuk cho biết.

Sân vận động Pleiku hôm qua đã kín khán giả cổ vũ cho thầy trò HLV Kiatisuk. Bầu Đức cũng tới sân theo dõi và sau trận, ông xuống chúc mừng HLV Kiatisuk cùng các cầu thủ. Theo HLV Kiatisuk, đã lâu bầu Đức mới cười vui vẻ như vậy.

Kiatisuk thừa nhận may mắn khi HAGL thắng SLNA ảnh 2
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.