Kiatisuk lên tiếng về tương lai sau khi bầu Đức nói ‘cho luôn’ Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
HLV Kiatisuk khẳng định sẽ hoàn thành hợp đồng với HAGL của bầu Đức.
HLV Kiatisuk khẳng định sẽ hoàn thành hợp đồng với HAGL của bầu Đức.
TPO - HLV Kiatisuk Senamuang khẳng định sẽ hoàn thành hợp đồng có thời hạn tới hết năm 2022 với HAGL trước những gợi ý về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Kiatisuk cho biết cho tới thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào với anh. Cựu danh thủ Thái cũng khẳng định sẽ gắn bó với bầu Đức và HAGL cho tới khi thời hạn hợp đồng kết thúc vào cuối năm 2022.

FAT mới đây sa thải HLV Akira Nishino sau thất bại ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và hiện chưa tìm được người thay thế. Trong số các ứng viên được đề cập tới có Kiatisuk, người từng giúp bóng đá Thái duy trì thế độc tôn trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên theo Kiatisuk, Thái Lan có nhiều HLV giỏi. Anh cũng là người sống trọng tình nghĩa. Tình cảm bầu Đức và các CĐV HAGL cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho anh rất lớn, vì vậy sẽ không có chuyện anh bỏ dở hợp đồng.

Kiatisuk lên tiếng về tương lai sau khi bầu Đức nói ‘cho luôn’ Thái Lan ảnh 1

HLV Kiatisuk tiêm vắc xin COVID-19 cùng các thành viên HAGL trước khi về Thái Lan (ảnh HAGL FC)

Trước đó, bầu Đức từng khẳng định nếu Thái Lan thực sự cần và có đề nghị đàng hoàng, ông có thể “cho luôn” Kiatisuk. Cựu danh thủ Thái dù vậy cho rằng đây chỉ là ý kiến của bầu Đức.

Do LS V-League 2021 đang tạm dừng vì dịch COVID-19, HLV Kiatisuk mới đây đã chia tay HAGL để về Thái Lan nghỉ ngơi cùng gia đình. Hành trình di chuyển của Kiatisuk khá vất vả khi anh phải đi ô tô ra sân bay Nội Bài (Hà Nội), rồi từ đây bay quá cảnh Singapore về Bangkok.

Sau 12 vòng đấu, HAGL hiện đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn đội nhì bảng Viettel 3 điểm. VFF mới đây đã thông qua kế hoạch của VPF, hoãn LS V-League tới đầu năm 2022.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.