Kiatisuk ca ngợi tuyển Thái Lan sau khi đánh bại Philippines

HLV Kiatisuk khen ca ngợi tinh thần chuyên nghiệp của đội tuyển Thái Lan.
HLV Kiatisuk khen ca ngợi tinh thần chuyên nghiệp của đội tuyển Thái Lan.
TPO - Chiến thắng 1-0 trước Philippines của đội tuyển Thái Lan được HLV Kiatisuk mô tả là "rất chuyên nghiệp". Đội bóng xứ Chùa Vàng đã kết thúc chiến dịch vòng bảng với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận.

Trước trận đấu với Philippines, Thái Lan đã chắc suất giành vé vào Bán kết AFF Cup 2016 với vị trí nhất bảng A. Điều này dẫn đến dự đoán đội bóng của HLV Kiatisuk sẽ không chơi hết sức ở lượt trận cuối với Philippines, vốn đang cần điểm để cạnh tranh vé đi tiếp với Singapore và Indonesia.

Trên thực tế, HLV Kiatisuk Saemunang đã cho một loạt trụ cột nghỉ ngơi, đưa vào sân nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đánh bại Philippines 1-0 bằng pha ghi bàn của Sarawut. 

Với kết quả này, Thái Lan đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, giành đủ 9 điểm. HLV Kiatisuk cho biết: "Các cầu thủ xứng đáng nhận được phần thưởng khi giành đủ 9 điểm tối đa qua 3 trận. Đây là nỗ lực của Thái Lan để tưởng nhớ đến Nhà vua (Bhumibol Adulyadej). Nó cũng cho thấy sự chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi đã không biết kết quả trận đấu còn lại như thế nào, nhưng tôi xin chúc mừng Indonesia đã đánh bại Singapore để cùng đi tiếp".

Cũng theo Kiatisuk, trận đấu với Philippines cho thấy tiềm năng 23 cầu thủ Thái Lan mang tới dự giải đấu lần này. Trước đó, tất cả các cầu thủ Thái Lan đều có đủ năng lực để ra sân ở AFF Cup 2016. "Philippines cần phải thắng, và họ thực sự đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, có vẻ họ đã bị áp lực vì điều đó"-HLV Kiatisuk cuối cùng động viên Philippines.

Với vị trí nhất bảng A, Thái Lan sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân khách vào ngày 4/12, và được đá lượt về trên sân nhà ngày 8/12. Đối thủ của thầy trò HLV Kiatisuk sẽ là đội thắng ở trận đấu giữa Myanmar với Malaysia chiều nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.