Kiatisak bất ngờ ban lệnh giới nghiêm trước trận gặp Việt Nam

HLV Kiatisak đang lo lắng trước màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam.
HLV Kiatisak đang lo lắng trước màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam.
Nhà báo Prapaporn Chaovanasiri, MC thể thao nổi tiếng của đài truyền hình Thai PBS tiết lộ HLV Kiatisak đã ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp trước trận gặp U23 Việt Nam.

Chứng kiến màn trình diễn của U23 Việt Nam qua truyền hình và qua cả băng hình gửi về từ Singapore, HLV Kiatisak đánh giá rất cao đội quân của HLV Miura. Như phản ứng dây chuyền, Zico Thái đã có những cuộc điện đàm với HLV Promrut Choketawee – vốn là trợ lý của HLV Kiatisak và có những yêu cầu mang tính bắt buộc với các cầu thủ.

Cụ thể, HLV Kiatisak yêu cầu các cầu thủ không được rời khách sạn sau giờ ăn và bất cứ đồ ăn, thức uống nào của các cầu thủ cũng cần được sự phê duyệt của các bác sĩ. Zico Thái không muốn có bất cứ điều không hay nào xảy ra với các cầu thủ bởi như giải thích của ông, “U23 Thái Lan cần phải bảo toàn lực lượng bởi trước mắt chúng ta là 3 trận đấu rất quan trọng”.

Kiatisak bất ngờ ban lệnh giới nghiêm trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

HLV Promrut Choketawee đang gặp bài toán nan giải.

Từ Singapore, nhà báo Prapaporn Chaovanasiri, MC thể thao nổi tiếng của đài truyền hình Thai PBS, cho biết: “U23 Thái Lan một mặt muốn bảo toàn lực lượng vì cũng có tới 6 cầu thủ đã nhận một thẻ vàng. Thêm một thẻ vàng nữa, tức là sẽ vắng mặt ở bán kết. U23 Thái Lan cũng muốn giữ chân cho các trụ cột, bí mật một chút về chiến thuật, cách chơi nhưng HLV Promrut Choketawee không muốn thua. U23 Thái Lan đang phải tính toán và tất cả đều rất cẩn trọng, có lẽ là chưa bao giờ, U23 Thái Lan lại cẩn trọng trước U23 Việt Nam như thế. Cá nhân tôi cũng cảm thấy lo cho U23 Thái Lan trong cuộc tranh giành tấm HCV SEA Games năm nay”.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.