Có 44 kết quả :

Nở rộ trại hè: ‘Đắt khách’ những khóa dạy kĩ năng sinh tồn, tham quan dã ngoại

Nở rộ trại hè: ‘Đắt khách’ những khóa dạy kĩ năng sinh tồn, tham quan dã ngoại

TPO - Năm nay, không khó để tìm thấy hàng loạt các khóa hè với đủ các hình thức như: học kì quân đội, trại hè tiếng Anh, trại hè thể thao, ...với mức học phí cũng dao động từ 5 đến 15 triệu đồng/khóa. Với các khóa ra nước ngoài thì mức học phí còn cao hơn dao động từ 20 đến cả trăm triệu đồng.
Nữ sinh Đại học Mở Hà Nội: Con đường khó khăn rèn cho mình ý chí bền bỉ

Nữ sinh Đại học Mở Hà Nội: Con đường khó khăn rèn cho mình ý chí bền bỉ

TPO - Thái Phương Thảo (Windy) đang là sinh viên năm cuối của khoa Tiếng Anh, trường Đại học Mở Hà Nội. Tự hào vì quê hương Thái Bình của mình đang có nhiều người trẻ nổi tiếng như Sơn Tùng MTP, cầu thủ Đoàn Văn Hậu…, Thảo lại càng quyết tâm phấn đấu học tập và rèn luyện không ngừng.
Monnie Do - tự tin sống với giới tính thứ 3

Monnie Do - tự tin sống với giới tính thứ 3

TPO - “Ngay từ khi mẹ mình đi siêu âm bác sĩ đã chẩn đoán mình là một bé gái, nhưng khi sinh ra mình lại là con trai. Ngày bé mình không giống như các bạn nam khác thích chơi siêu nhân mà ngược lại mình rất thích chơi búp bê, đồ hàng và đặc biệt không thích chơi cùng các bạn nam”. Không phải ai sinh ra cũng có được giới tính, số phận như bản thân mong muốn nhưng đâu phải ai cũng dám tự tin, đấu tranh để được là chính mình.
Nữ sinh 18 tuổi Hải Phòng-Chủ nhân Huy chương Vàng Quốc tế xuất sắc giành học bổng VinUni

Nữ sinh 18 tuổi Hải Phòng-Chủ nhân Huy chương Vàng Quốc tế xuất sắc giành học bổng VinUni

TPO - Chỉ mới 18 tuổi nhưng Vũ Nguyễn Nguyên Anh đã sở hữu một bảng thành tích học tập và hoạt động cực “khủng”, trong đó nổi bật như: Huy chương Vàng về Sở hữu trí tuệ Quốc tế, Sáng chế, Đổi mới và Công nghệ Quốc tế (IPITEx) 2019; Huy chương Vàng của Hiệp hội nhà phát minh trẻ Manila (MYIA) tại IPITEx 2019; Đại diện Việt Nam tại Diễn đàn học sinh Trung học Phổ thông Châu Á và Thái Bình Dương tại Nhật Bản 2019;…
 Biết lắng nghe và học hỏi để bản thân luôn thấy tự tin là chính mình

Biết lắng nghe và học hỏi để bản thân luôn thấy tự tin là chính mình

TPO - Mình là Đinh Thu Hà, sinh ra và lớn lên ở quê hương Nam Định, hiện tại là sinh viên năm nhất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sở dĩ mình thi vào ngôi trường này là vì mình vô cùng tự hào về nền nông nghiệp lâu đời của đất nước Việt Nam, sự cần cù chịu khó của người dân quê hương mình.
Nàng thơ sinh năm 2000 có mẹ là người Campuchia đam mê Tattoo Artist

Nàng thơ sinh năm 2000 có mẹ là người Campuchia đam mê Tattoo Artist

TPO - Tattoo artist hẳn không còn xa lạ với giới trẻ ngày nay. Trước kia, khi nói đến những hình xăm người ta thường liên tưởng hình ảnh “đầu gấu, hổ báo”,...Nhưng đến hiện tại, xăm hình không những là nghệ thuật mà còn nhằm thể hiện cá tính hay lưu giữ kỉ niệm của một cá nhân và người thợ xăm cũng là một nghệ sĩ.
Nét trưởng thành của chàng sinh viên xứ Thanh từng được xếp vào nhóm 'trai đẹp'

Nét trưởng thành của chàng sinh viên xứ Thanh từng được xếp vào nhóm 'trai đẹp'

TPO - Với làn da trắng cùng vẻ ngoài baby, Trần Quốc Anh (sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) từng được dân tình ráo riết “truy lùng” infor khi xuất hiện trên trang page nổi tiếng “Thích ngắm trai đẹp”. Sau 2 năm, hình tượng “Cậu bạn trai nhà bên” đã có những sự thay đổi nhất định trong cả hình ảnh lẫn tính cách.
CEO Văn Chính: "Thành công là giúp cho người khác thay đổi cuộc sống"

CEO Văn Chính: "Thành công là giúp cho người khác thay đổi cuộc sống"

TPO - Kinh doanh trên sàn Thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành xu thế tất yếu trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh như vũ bão. Mỗi loại sàn TMĐT khác nhau ghi dấu những gương mặt ấn tượng, những chuyên gia bài bản. Riêng đối với sàn TMĐT Shopee, không thể không nhắc tới Văn Chính - CEO của học viện Ecom Academy Việt Nam, một trong số những người tiên phong đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh trên các sàn TMĐT.
Nữ sinh tài năng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thần tượng Hoa hậu Khánh Vân

Nữ sinh tài năng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thần tượng Hoa hậu Khánh Vân

TPO - Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà Hồng Ngát - sinh viên năm 2 khoa Công tác Xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam- còn quan tâm tới các hoạt động vì cộng đồng. Ngay từ khi vào trường cô bạn đã “ghi dấu” khi nhận được học bổng Vừ A Dính với số điểm cao thứ 2 của khoa .
Lên Đại học mới biết mình đam mê và thích làm gì có là quá muộn?

Lên Đại học mới biết mình đam mê và thích làm gì có là quá muộn?

TPO - Mình là Thân Văn Tiệp, hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Greenwich. Ở trường thì mọi người vẫn thường gọi mình là Tiệp Charlie. Lý do tại sao mình lại có cái tên Charlie này đó là vì đây là biệt danh mà một người bạn đã đặt cho mình khi mình học cấp 3. Biệt danh Charlie này lấy từ tên ca sĩ Charlie Puth vì do ở phía lông mày bên phải của mình có một vết sẹo nhìn rất giống Charlie Puth.  
9X xinh đẹp có ngày tháng năm sinh toàn 9

9X xinh đẹp có ngày tháng năm sinh toàn 9

TPO - Mang vẻ đẹp thanh thuần, đường nét tròn trịa khiến nhiều nam nhân “si mê” chính là cô sinh viên học năm 4 ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Điều đặc biệt mà bạn bè nhớ nhất về Nguyễn Hà Thu chính là ngày tháng năm sinh “Trường cửu” - 19/09/1999.
Thành công sẽ đến khi bạn nỗ lực mỗi ngày

Thành công sẽ đến khi bạn nỗ lực mỗi ngày

TPO - Mình là Dung, sinh năm 2001 đến từ mảnh đất Thái Bình nơi đã nuôi nấng để giúp mình thực hiện ước mơ. Hiện tại mình đang học năm 2 trường Đại học Xây dựng khoa Kinh tế và quản lý xây dựng. Sau hơn 1 năm học tập và làm việc ở môi trường đại học, mình đã học được thêm rất nhiều kiến thức cũng như các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống.
Nữ sinh viên Hà Thành xinh đẹp đam mê với thiện nguyện

Nữ sinh viên Hà Thành xinh đẹp đam mê với thiện nguyện

TPO - Nguyễn Phương Linh (sinh năm 2001) sinh viên năm 2 Đại học Nội Vụ Hà Nội, luôn khát vọng được trở thành một người có ích cho xã hội. Linh không chỉ có gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập vượt trội mà còn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, không còn ai bị bỏ lại phía sau.
Nữ "chủ tịch" 21 tuổi có bảng thành tích kín đặc trang A4 đến từ Đại học Y Hà Nội

Nữ "chủ tịch" 21 tuổi có bảng thành tích kín đặc trang A4 đến từ Đại học Y Hà Nội

TPO - Nhắc đến Y Hà Nội thì không có gì phải bàn cãi về độ học giỏi của các bạn sinh viên. Nhưng để tìm một ứng viên đa năng, lĩnh vực nào cũng nổi trội thì không phải lúc nào cũng dễ dàng bắt gặp. Nữ sinh năm 3 khoa Răng Hàm Mặt – Nguyễn Thị Bích Hậu là một ví dụ điển hình trong số đó.
CEO trưởng thành từ những công việc làm thêm

CEO trưởng thành từ những công việc làm thêm

Đinh Ngọc Phượng thuộc thế hệ 9X đời đầu, xinh đẹp và tài năng. Nhan sắc của cô được bạn bè ví như diễn viên Thư Kỳ người Đài Loan. Phượng từng là Á khôi 1 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô đã có những năm tháng sinh viên học và làm việc không biết mệt mỏi.
Việt Nam đăng cai Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN lần thứ 4

Việt Nam đăng cai Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN lần thứ 4

TPO - Tham gia Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN lần thứ 3 năm 2019, đoàn đại biểu Việt Nam đã cùng trao đổi, giao lưu về chủ đề “Thanh niên ASEAN với các tác động của sự biến đổi: Thay đổi bền vững thông qua các hoạt động tình nguyện”. Đồng thời, đảm nhận đăng cai Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN lần thứ 4 năm 2020.  
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp.

Giáo dục phổ thông mới sẽ tăng phần “dạy người“

TPO - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp với nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học mới đây. Chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ GD&ĐT đang triển khai sẽ theo hướng cân bằng giữa dạy “chữ” và dạy “người”.
“Ôsin” ngoại không chỉ phụ giúp việc nhà mà còn trông nom con cái của gia chủ. Ảnh: UP.

'Ô-sin' ngoại: Ngàn đô cũng thuê

TP - Kiệm lời, nhanh nhẹn, cầu thị, thành thạo thiết bị đồ dùng công nghệ trong nhà, giỏi ngoại ngữ,…là những gì người lao động ngoại để lại ấn tượng cho gia chủ Việt, trong đó phải nhắc đến người Philippines. Đây là lý do giải thích vì sao người ở Sài thành chuộng “ô-sin” ngoại đến vậy.
Ngày hội sáng chế cho người trẻ

Ngày hội sáng chế cho người trẻ

TPO - Đông đảo bạn trẻ Hà thành đã có nhiều trải nghiệm thú vị tại Ngày hội Sáng chế trẻ  - Young Makers Day 2017 với 3 hoạt động chính gồm Diễn đàn Sáng chế trẻ; Hội chợ triển lãm sáng chế trẻ; Chuỗi hội thảo kĩ năng với các chủ đề "Thương mại hóa sản phẩm của bạn”, “Xây dựng nhóm của bạn”, “Những nhân vật thành công trong KHKT”, “Bí quyết săn học bổng?”