Kì lạ người đàn ông đội bê tông nặng 40kg để giảm cân

Ông Cong Yan đội đá giảm cân.
Ông Cong Yan đội đá giảm cân.
TPO - Mới đây, nhiều người ở Cát Lâm, Trung Quốc bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông đi bộ trên phố với khối bê tông lớn trên đầu. Khổ chủ cho biết, đây là bí quyết giúp ông giảm cân.

Người đàn ông kì lạ tên là Cong Yan (54 tuổi), người địa phương. Ba năm trước, ông Cong nặng 115 kg, trong khi chiều cao chỉ 1,63 m, khiến cho sức khỏe của ông bị đe dọa trầm trọng.

Ông Công bắt đầu lo lắng và tìm kiếm phương pháp giảm cân hiệu quả. Vì không muốn ăn kiêng, ông quyết định tập thể dục với bê tông trên đầu.

Kì lạ người đàn ông đội bê tông nặng 40kg để giảm cân ảnh 1

CCTV News đưa tin, lúc đầu ông đội khối bê tông 15 kg, rồi tăng dần dần lên khối 40 kg. Ông thường đi lang thang quanh phố cùng khối bê tông trong khoảng 3 km mỗi khi thời tiết thích hợp. “Sau ba năm, cân nặng của tôi là 85 kg”, ông Cong tự hào khoe.

Kì lạ người đàn ông đội bê tông nặng 40kg để giảm cân ảnh 2

Qua quá trình dài, ông Cong tạo thành thói quen tập thể dục độc đáo, bao gồm: Luyện hai bộ võ công, đi vòng quanh tháp chuông 22 lần và lên xuống 50 bậc thang trong 6 lần. Theo ECNs, ông Cong muốn đưa thói quen của ông vào kỷ lục Guinness thế giới.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại tỏ ra nghi ngờ về độ an toàn của phương pháp giảm cân kì lạ này. Một cộng đồng mạng cảnh báo không nên bắt chước bởi sức nặng của khối bê tông sẽ tạo áp lực lên đầu gối, khiến người tập đi lại khó khăn lúc về già.

Theo Theo shanghaiist
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.