Khuyến cáo hạn chế các chuyến bay đi/đến Hàn Quốc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp hàng không phải khuyến cáo với người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc cân nhắc khi mua vé về nước, do sẽ phải phải cách ly tập trung 14 ngày để theo dõi virus Covid-19. Đồng thời, các hãng hàng không cần giảm dần số chuyến bay đi/đến Hàn Quốc.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng. 

Đặc biệt, các đơn vị phải áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch trong hoạt động hàng không, du lịch, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh tại các cửa khẩu.

Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các hãng hàng không: Từ 26/2, các chuyến bay từ vùng có dịch Covid-19 của Hàn Quốc sẽ phải hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ. Cùng đó, các chuyến bay phải đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định về phòng và chống lây lan dịch bệnh bằng đường hàng không.

Các hãng hàng không phải thông báo đến tất cả hành khách đi từ Hàn Quốc về Việt Nam phải khai báo trung thực tờ khai y tế.

Đặc biệt, các hãng hàng không phải thông báo tới hành khách là người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động ở Hàn Quốc: Từ 21h ngày 26/2, khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày; khuyến cáo tới các công dân Việt Nam trên nên ở lại Hàn Quốc trừ trường hợp bất khả kháng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nước sở tại.

Bộ GTVT cũng khuyến cáo các hãng hàng không giảm dần và hạn chế các chuyến bay đi/đến giữa Việt Nam và Hàn Quốc để kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tốt hơn.

Ngoài kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ GTVT cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về phòng và chống lây lan dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.