Khu du lịch Ao Vua 'lột xác' sau đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong thời điểm Hà Nội cùng cả nước đang cùng hướng đến trạng thái “bình thường mới”, tập trung phát triển du lịch nội địa thì Khu du lịch Ao Vua (huyện Ba Vì) đang thực hiện cải tạo, nâng cấp các hạng mục, đặc biệt có thêm khu chăm sóc sức khỏe, để sẵn sàng đón du khách trở lại vào dịp hè 2022.

Là vùng đất cổ, huyện Ba Vì có mật độ di tích dày đặc gắn liền với tục thờ Tản Viên Sơn Thánh vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ba Vì còn được thiên nhiên ban tặng hệ thống sông, suối, núi, rừng với hệ sinh thái phong phú, thảm thực vật đa dạng, với các danh thắng: Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên, Thiên Sơn, Suối Ngà, hồ Suối Hai, nước khoáng nóng Thuần Mỹ…

Trong đó, khu du lịch Ao Vua là một quần thể sinh thái du lịch lâu đời, có tiếng ở Hà Nội. Ao Vua được biết đến như một quần thể sinh thái tự nhiên, hút hồn với dòng thác nước mát lạnh đổ xuống từ núi Tản Viên. Nơi đây bao gồm các dịch vụ tổng hợp bao gồm: Nhà hàng, nghỉ dưỡng, hội họp, khu vui chơi, công viên nước,… Tổ hợp khu du lịch Ao Vua đang thu hút hàng chục nghìn lượt khách vào những ngày hè.

Khu du lịch Ao Vua 'lột xác' sau đại dịch ảnh 1

Khu du lịch Ao Vua hứa hẹn trở thành điểm du lịch chăm sóc sức khỏe thu hút du khách

Xác định “trong nguy có cơ”, đại dịch vừa khiến lượng du khách giảm đi nhưng cũng là cơ hội để tái đầu tư, cải thiện chất lượng dịch vụ. Để nâng cao trải nghiệm cho du khách, đón đầu du lịch nội địa trong trạng thái «bình thường mới», Công ty Cổ phần Ao Vua đã quyết định đầu tư nâng cấp hệ thống hiện có. Trong đó, khách sạn sẽ được nâng cấp với hệ thống trang thiết bị tiện nghi đạt tiêu chuẩn 3 sao; nâng cấp nhà hàng, phòng hội nghị; tạo không gian rộng rãi hơn cho các hoạt động nhóm...

Đặc biệt, Ao Vua đang tập trung xây dựng khu chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022. Đây sẽ là điểm nhấn để hút du khách trong thời gian tới. Tới đây, du khách có thể khám bệnh bằng Đông y, chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược... Toàn bộ những bài thuốc thảo dược đều được trồng, chăm sóc, bảo tồn tại vườn thảo dược cách đó không xa và nguồn dược liệu bản địa.

Không dừng lại ở đó, đến Ao Vua, quý khách còn được ăn thảo dược, uống thảo dược qua những món ăn được kỳ công chế biến như: Gà tần sâm, ngải cứu, đinh lăng; Dê hầm thảo mộc; Cá nhúng thảo dược... Được biết, trong suốt kỳ «nghỉ đông» vì dịch bệnh COVID-19, toàn bộ nhân viên của Công ty CP Ao Vua đều được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ du lịch. Quan trọng hơn họ được đào tạo cả về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử không chỉ với khách mà với chính các nhân viên với nhau.

Điểm nhấn của du lịch Ba Vì sau đại dịch

Nói về phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Ao Vua, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, du lịch chăm sóc sức khỏe tại Ba Vì phù hợp với lộ trình phát triển du lịch mà thành phố đã đề ra trong giai đoạn tới. Cụ thể, năm 2022, Hà Nội sẽ tập trung kích cầu khách du lịch gồm người Việt Nam và khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trong đó, những sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ là điểm nhấn để giữ chân du khách.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định: Du lịch vẫn là mấu chốt của huyện để kéo theo các ngành kinh tế khác phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Cùng với đó là tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương nhận định, đại dịch COVID-19 xuất hiện và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng khiến con người quan tâm nhiều hơn đến du lịch chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới xu hướng du lịch sẽ có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt với những chuyến du lịch dài ngày của du khách sẽ không còn là những chuyến du lịch tham quan đơn thuần mà thay vào đó là hình thức du lịch tận hưởng kết hợp chăm sóc, cải thiện sức khỏe.

Theo các chuyên gia du lịch, các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe hiện còn ít, chưa đa dạng. Cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành để tạo nguồn lực đào tạo nguồn lao động chuyên sâu về du lịch chăm sóc sức khỏe, tạo hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện... mà điều này thì một vài doanh nghiệp đơn lẻ không làm được.

MỚI - NÓNG