Tin hot BĐS tuần qua:

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm

TPO - Hà Nội lấy ý kiến hàng vạn cư dân về sai phạm tại khu Linh Đàm; Cận cảnh khu đất công 1 tỷ đồng/m2 “đẩy” hàng loạt quan chức vào lao lý; ‘Siêu’ dự án bị đình chỉ vẫn rao bán rầm rộ cả nghìn căn Condotel; 'Đắp chiếu' hơn thập kỷ, đô thị 13 nghìn tỷ ở Quảng Ninh nguy cơ thu hồi... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Hà Nội lấy ý kiến hàng vạn cư dân về sai phạm tại khu Linh Đàm

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm ảnh 1 Những sai phạm tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm là nguyên do chính mà hàng vạn người dân mua nhà ở đây chưa thể làm được "sổ đỏ".

 Sau quận Hà Đông, đến lượt quận Hoàng Mai tiến hành lấy ý kiến các hộ dân mua nhà, căn hộ tại các dự án trên địa bàn do công ty, doanh nghiệp của 'đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư. Trong đó, tổ chức lấy ý kiến cư dân tại dự án chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nơi có hàng nghìn căn hộ đã bán và được người dân vào sử dụng nhiều năm nay nhưng chưa có "sổ đỏ" do liên quan đến nhiều sai phạm. (Xem chi tiết)

Cận cảnh khu đất công 1 tỷ đồng/m2 “đẩy” hàng loạt quan chức vào lao lý

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm ảnh 2

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM rộng 6.000 m2 liên quan đến sai phạm của nguyên PCT UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín hiện thuộc sở hữu của tư nhân, bị bỏ hoang nhiều năm qua. Mới đây, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố ba bị can liên quan đến dự án "đất vàng" này về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. (Xem chi tiết)

'Đắp chiếu' hơn thập kỷ, đô thị 13 nghìn tỷ ở Quảng Ninh nguy cơ thu hồi

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm ảnh 3 Dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chậm tiến độ sau nhiều năm triển khai.

Sau 13 năm "ôm đất" chậm triển khai, Dự án Khu đô thị du lịch Hạ Long Star (TP.Hạ Long) vừa bị UBND tỉnh Quảng Ninh "tuýt còi" yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) triển khai ngay theo quy hoạch được duyệt. Nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ, yêu cầu TP. Hạ Long tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi dự đất theo quy định. (Xem chi tiết)

Cao ốc 15 năm không xong, 'tranh' bán căn hộ: Cty ICC có vô can?

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm ảnh 4 Dù chưa được nghiệm thu PCCC nhưng hiện có gần 20 hộ dân vào “ở chui” trong dự án chung cư 317 Trường Chinh (quận Thanh Xuân)- gọi tắt là chung cư Hamilton Complex 317 Trường Chinh (vòng tròn đỏ) tiền ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ cháy nổ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Với vai trò chủ đầu tư- Công ty CP Tư vấn Đầu tư dự án quốc tế ICC có vô can trước những tranh chấp kéo dài chưa có ‘hồi kết’ tại dự án 317 Trường Chinh-Hamilton Complex (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi để cho người mua nhà như "ngồi trên đống lửa". Thậm chí, việc dự án chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã có hàng chục căn hộ sống “chui” ở đây?. (Xem chi tiết)

‘Siêu’ dự án bị đình chỉ vẫn rao bán rầm rộ cả nghìn căn Condotel

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm ảnh 5 Dự án The Arena vẫn được thi công và rao bán căn hộ Condotel rầm rộ dù đang bị đình chỉ thi công khi chưa có giấy phép xây dựng và giấy đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai theo quy định.

Dù bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà đình chỉ thi công do chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Công ty CP Trần Thái Cam Ranh - chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng The Arena Cam Ranh (thuộc phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) vẫn thi công và rao bán căn hộ rầm rộ hàng nghìn căn hộ Condotel. Trong khi đó, tỉnh Khánh Hoà đã 5 lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết một cách khó hiểu cho “siêu” dự án này. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Bình Dương yêu cầu xử nghiêm vụ 'xẻ thịt' đất công

Khu đất công 'đẩy' loạt quan chức vào lao lý, 'nóng' sai phạm khu Linh Đàm ảnh 6 Chủ đầu tư phân lô, bán nền tại khu đất công được khách hàng xây dựng nhà.

Trước tình trạng hàng loạt dự án bất động sản sai phạm và có chiều hướng diễn biến phức tạp, trong đó nổi cộm là vụ “xẻ thịt” hơn 7500m2 đất công xảy ra tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4(phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát) do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý mạnh tay đối với các chủ đầu tư sai phạm để thu hút đầu tư lành mạnh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG