Có 36 kết quả :

'Đột nhập' đại bản doanh của 'đại bàng' công nghệ đầu tiên ở Việt Nam

'Đột nhập' đại bản doanh của 'đại bàng' công nghệ đầu tiên ở Việt Nam

TPO - Với mô phỏng hai cánh chim đại bàng vươn cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho ngày khai trương, cùng với sự kiện Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.
Thủ tướng: Triển khai đường sắt đô thị từ trung tâm Hà Nội lên Hòa Lạc

Thủ tướng: Triển khai đường sắt đô thị từ trung tâm Hà Nội lên Hòa Lạc

TPO - Thủ tướng yêu cầu quy hoạch, mở rộng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo hướng “4 trong 1”, gồm: Khu công nghệ cao, khu thương mại - dịch vụ, khu đô thị và khu công nghiệp. Bộ Giao thông vận tải và Hà Nội triển khai ngay tuyến đường sắt đô thị từ trung tâm đến Hòa Lạc để giải quyết vấn đề kết nối giao thông.
Huyện Mê Linh nơi có hàng trăm dự án chậm triển khai

Hà Nội xử lý dứt điểm 712 dự án chậm triển khai trong năm 2023

TP - Trong tổng số 712 dự án chậm triển khai, sau một năm thực hiện, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc Sở KH&ĐT Hà Nội đã chấm dứt, dừng thực hiện đối với 66 dự án, đang hoàn thiện thủ tục đối với 60 dự án (dự kiến hoàn thiện trong tháng 7) và lên phương án xử lý đối với 293 dự án.
Từ trên cao ngắm Khu CNC Hòa Lạc vừa được Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN bàn giao về Hà Nội

Từ trên cao ngắm Khu CNC Hòa Lạc vừa được Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN bàn giao về Hà Nội

TPO - Mới đây vào tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý trong quý I/2023. Sau hơn 2 thập kỷ thành lập, dù đã thu hút cả trăm dự án vào đầu tư, nhưng ghi nhận thực tế, khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn còn nhiều đất hoang, trống.
Vì sao chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về Hà Nội?

Vì sao chuyển giao Khu CNC Hòa Lạc về Hà Nội?

TPO - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, việc chuyển giao Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc có thể giúp giải quyết những khó khăn về giao thông, phát triển đô thị quanh Hòa Lạc. Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn đây tiếp tục là nơi phát triển công nghệ lõi của Việt Nam thay vì lấp đầy thành khu công nghiệp công nghệ cao.
[Nóng] Hai đối tượng nổ súng uy hiếp, ép chủ facebook bán hàng online đưa 100 tỷ đồng

[Nóng] Hai đối tượng nổ súng uy hiếp, ép chủ facebook bán hàng online đưa 100 tỷ đồng

TPO - Phát hiện tài khoản facebook của một phụ nữ chuyên bán hàng online ở Hà Nội đăng nhiều hình ảnh tiền mặt, nên hai đối tượng đã chọn làm mục tiêu gây án. Sau khi, tìm ra địa điểm nạn nhân thường xuyên livestream bán hàng, các đối tượng đã mang súng tìm đến uy hiếp, bắn chỉ thiên, yêu cầu vợ chồng người phụ nữ này đưa 100 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Loạt dự án bệnh viện tại Hà Nội được đặc cách thi công trong thời gian giãn cách

TPO - Dự án nhà máy sản xuất vắc xin tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất); nhà giải phẫu bệnh lý - Bệnh viện Quân y; các dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Sơn Tây, Hà Đông; Bệnh viện K (quận Hoàn Kiếm)... là các công trình được phép thi công trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Phối cảnh KÐT Hòa Lạc

Cách nào để thành đô thị vệ tinh?

TP - Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy mô hơn 60 vạn dân hứa hẹn sẽ giúp trung tâm Hà Nội giảm tải áp lực dân số, hạ tầng, tạo sự chuyển mình trong phát triển kinh tế Thủ đô. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không có chính sách khả thi và đủ mạnh, Hòa Lạc chưa biết khi nào mới thực sự trở thành đô thị vệ tinh...
Cổng vào khu ÐHQG Hà Nội tại xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: Trường Phong

Vùng lõi đô thị vệ tinh Hòa Lạc: Nhiều đại dự án hoang hóa, khó khăn

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030. Trong đó Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Dự án Ðại học Quốc gia (ÐHQG) Hà Nội được coi là vùng lõi, là động lực để đô thị vệ tinh Hòa Lạc phát triển. Tuy nhiên, sau hàng chục năm có chủ trương và triển khai đến nay, vùng lõi đô thị vệ tinh vẫn hoang hóa, chưa rõ hình hài, gặp nhiều khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị đại biểu cắt băng khánh thành Tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh Vinsmart giai đoạn 1 sáng nay (23/11).

Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện tốt nhất cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc

TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang đón nhận tín hiệu tốt khi nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế đầu tư. Thời gian tới, các cơ quan của Quốc hội sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ, tạo những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc.