Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép

Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép
TPO - Doanh nghiệp lợi dụng khuôn viên giáp biển tự ý tổ chức bãi tắm trái phép cho hàng trăm người dân. Các dịch vụ kèm theo cũng đua nhau nở rộ để thu tiền. Phía chính quyền cho rằng: "Chắc do tình hình dịch bệnh COVID-19, quán karaoke đóng cửa nên đành thu phí dịch vụ để tạo công ăn việc làm cho nhân viên".

Tổ hợp karaoke, vũ trường đi kinh doanh bãi tắm

Mặc dù là thành phố biển, nhưng chuyện tắm biển của người dân Hạ Long (Quảng Ninh) chưa bao giờ là dễ. Bờ biển kéo dài hàng chục kilomet nhưng chi chít những biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm của chính quyền dựng lên cảnh báo người dân. Toàn thành phố chỉ có 2 bãi tắm gần bờ (bãi tắm Sungroup và bãi tắm Tuần Châu) đủ tiêu chuẩn hoạt động nhưng lại nằm quá xa trung tâm thành phố.

Việc người dân bất chấp cảnh báo nguy hiểm để được ngâm mình dưới biển không còn là chuyện lạ ở Hạ Long. Biển nằm sát cửa nhà, cấm cứ cấm, tắm cứ tắm. Theo thống kê hàng năm của Hạ Long, những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến tắm biển liên tục xảy ra. Mới đây, thành phố đã quyết tâm xây dựng thêm 1 bãi tắm mới phía cuối đường bao biển. Nhưng đến nay, bãi tắm này vẫn ngổn ngang vì đang trong quá trình xây dựng.

Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép ảnh 1 Khu vực giáp biển của KTV Hạ Long View là bãi biển trái phép. 

Thời gian gần đây, Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện bãi tắm trái phép thu hút rất đông người dân đến tắm và đặc biệt, bãi tắm có thu phí dịch vụ. Bãi tắm này thuộc địa bàn tổ 6, khu 6 phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, nằm gọn trong khuôn viên khu tổ hợp karaoke, vũ trường Hạ Long View (KTV). Khu ăn chơi bậc nhất của thành phố Hạ Long.

Đặt chính giữa lối ra vào là tấm biển bảng giá dịch vụ “Bãi biển Hạ Long View” màu đỏ với hàng loạt mức phí từ gửi xe, vệ sinh, tắm tráng, thuê áo phao đến phí gửi đồ và ngay bên cạnh là các loại áo phao được chất thành đống dưới đất.

Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép ảnh 2 Doanh nghiệp ngang nhiên đặt bảng giá dịch vụ để thu tiền.

Gọi là bãi biển nhưng thực chất khu vực này chỉ có vài bậc bê tông chắp vá dẫn xuống biển. Có những đoạn bê tông bị vỡ vụn vì sóng đánh dạt cả lên bờ. Khi được phóng viên hỏi ở dưới đây có cát không? nhân viên thu phí dịch vụ chỉ tay: “Em tắm ở đoạn này nông sẽ có cát, đoạn kia sâu, toàn đá, không cẩn thận bị cứa vào chân”. Hai vị trí mà người nhân viên này chỉ cách nhau chưa đầy 2 mét.

"Cả Hòn Gai còn mỗi chỗ này để tắm biển. Gửi xe có vé, có cả số điện thoại. Họ cho thuê cả phao còn mua được cả xà phòng, dầu gội. Mà cả làng, cả nước người ta đều tắm ở đây, có bảng biển hẳn hoi sao chú nói bãi biển trái phép? Trái phép sao lâu nay chính quyền không cấm, không phạt?", anh N. T. H. một người dân tắm biển phản ứng khi được biết mình đang tắm trên bãi biển trái phép.

Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép ảnh 3 Vé trông xe không hề có dấu đỏ, không ngày tháng, không mã số.

"Có thu thì thu ít thôi"

Để làm rõ vấn đề này, chiều 24/8, Tiền Phong đã có buổi làm việc với ông Ngô Văn Ích, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu, TP Hạ Long. Ngay khi nghe sự việc, ông Ích khẳng định không có việc nêu trên, có chăng chỉ là bãi tắm tự phát chứ không có thu phí dịch vụ: “Đây là khu vực cấm tắm, chính quyền địa phương đã đặt những biển cấm tắm xung quanh khu vực, đồng thời cũng cho lực lượng chức năng đi kiểm tra giám sát thường xuyên. Không có chuyện đó được", ông Ích nói.

Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép ảnh 4 Mỗi ngày có hàng trăm lượt người sử dụng dịch vụ tại bãi tắm trái phép.

Chỉ đến khi được phóng viên cho xem hình ảnh KTV đặt biển thu phí dịch vụ, vé trông xe và đặc biệt khu vực này không hề có biển cảnh báo cấm tắm, ông Ích mới dịu dọng: “Những tấm biển chắc là do KTV gỡ ra nhằm mục đích thu tiền người dân, còn lực lượng chức năng đi giám sát nhắc nhở thì chẳng qua là không gặp mà thôi”.

Khi được hỏi về việc thu tiền dịch vụ ở bãi tắm trái phép lại còn vượt mức quy định ông Ích chưa trả lời ngay mà nhấc điện thoại gọi cho một ai đó: “Tại sao lại thu tiền phí dịch vụ, mà đã thu thì chỉ thu ít thôi chứ. Nhà báo họ chụp ảnh rồi”, đồng thời ông Ích gọi thuộc cấp là ông Nguyễn Trác Linh, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách vào tiếp chuyện.

Khu ăn chơi bậc nhất Hạ Long biến thành bãi tắm trái phép ảnh 5 Không biển cảnh báo, không phao cứu sinh, bãi tắm KTV luôn trong tình trạng nguy hiểm rình rập.

Ông Linh cho biết: “Bãi tắm này nằm trong khu vực quy hoạch tuy nhiên chưa được cấp phép do chưa đảm bảo đủ tiêu chí về an toàn. Trước đây không có tình trạng thu phí như bây giờ, chắc do tình hình dịch bệnh COVID-19, quán karaoke đóng cửa nên đành thu phí dịch vụ để tạo công ăn việc làm cho nhân viên”.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ lập đoàn xuống kiểm tra. Sẽ cho dừng ngay hoạt động bãi tắm này. Có gì chúng tôi sẽ thông tin", ông Ngô Văn Ích khẳng định.

MỚI - NÓNG