Không xin phép tượng Mao Trạch Đông cũng bị đập bỏ

Bức tượng cao hơn 35 m vừa bị dỡ bỏ.
Bức tượng cao hơn 35 m vừa bị dỡ bỏ.
TP - Bức tượng cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cao 37m màu vàng được dựng lên vài ngày trước ở huyện Tongxu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa bị đập bỏ. 

Một quan chức địa phương thông báo, bức tượng tiêu tốn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ đồng) này chưa được cấp phép, nay phải dỡ bỏ. Chi phí xây dựng tượng được cho là do các doanh nhân và dân làng đóng góp. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng, việc dựng tượng khổng lồ là lãng phí và đặt không đúng địa điểm. Hà Nam là trung tâm của nạn đói những năm 1950 do bất cập chính sách gây ra.

Theo Theo China Daily, BBC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.