Không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh cần làm gì để tìm cơ hội “lấy vé vớt”?

0:00 / 0:00
0:00
Không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh cần làm gì để tìm cơ hội “lấy vé vớt”?
SVVN - Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh vẫn có còn cơ hội với phương thức xét tuyển bổ sung và xét học bạ vào các trường ĐH.

Theo quy định của Bộ GD - ĐT, các trường xét bổ sung cần chủ động cập nhật lịch bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển. Thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin trên website của trường ĐH, CĐ để nắm rõ về lịch xét tuyển. Theo quy định của Bộ GD - ĐT, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 sẽ xác nhận nhập học đến 17h ngày 26/9, nhưng ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, nhiều trường ĐH đã bắt đầu công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Về điểm trúng tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung, Bộ quy định điểm trúng tuyển đợt bổ sung không được thấp hơn so với đợt 1. Đa phần các ngành xét tuyển bổ sung đều có điểm bằng hoặc cao hơn so với đợt 1, thậm chí nhiều ngành điểm xét tuyển bổ sung còn cao hơn rất nhiều.

Không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh cần làm gì để tìm cơ hội “lấy vé vớt”? ảnh 1

Thí sinh tìm hiểu về trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. HCM trong ngày hội tư vấn tuyển sinh tháng 3/2021.

Theo các chuyên gia, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 cần lưu ý, không phải trường nào cũng xét tuyển ở đợt bổ sung này. So với xét nguyện vọng bổ sung, phương thức xét tuyển học bạ có ưu điểm nổi bật là đang nhận hồ sơ xét tuyển, thí sinh có thể đăng ký ngay ở thời điểm hiện tại mà không phải thấp thỏm chờ đợi. Với xu hướng xét tuyển này, mức độ cạnh tranh khi xét tuyển học bạ trong thời gian tới chắc chắn sẽ tăng cao và điểm trúng tuyển cũng có thể biến động, đặc biệt với các ngành được đông đảo thí sinh quan tâm.

Vì vậy xét tuyển bằng học bạ sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển. TS Võ Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Duy Tân, nếu thí sinh xét tuyển bổ sung bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ hội cho các em không nhiều vì không phải trường nào cũng xét tuyển bổ sung. Cơ hội sẽ còn rộng mở hơn nếu các em chọn xét tuyển bổ sung bằng hình thức bạ THPT vào những ngành, trường có tuyển thêm.

Theo ThS Trần Hải Nam – Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh, trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH), thí sinh mong muốn xét tuyển học bạ nên nhanh chóng đăng ký ở thời điểm hiện tại, khi điểm chuẩn còn vừa tầm để đảm bảo cơ hội học đại học đúng ngành yêu thích.

Thêm nữa, theo quy chuẩn đào tạo của các trường ĐH, thí sinh trúng tuyển theo phương thức nào đều học chung khung chương trình, thời hạn đào tạo và các yêu cầu kèm theo. Vì vậy, thí sinh có thể cân nhắc nộp hồ sơ vào các phương thức xét bổ sung như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ.

Không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh cần làm gì để tìm cơ hội “lấy vé vớt”? ảnh 2

Vẫn còn hàng ngàn chỉ tiêu bổ sung của các trường ĐH dành cho thí sinh.

Thí sinh cần nghiên cứu, tìm hiểu xem trường nào xét tuyển bổ sung và xét tuyển bằng phương thức nào, chỉ tiêu là bao nhiêu. Cùng với đó, cần tham khảo điểm chuẩn của đợt 1. Theo Quy chế tuyển sinh, điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung phải bằng hoặc cao hơn so với đợt 1. Vì thế, nếu thí sinh đã không trúng tuyển đợt 1 thì cơ hội trúng tuyển đợt bổ sung sẽ khó khăn hơn.

Ngoài ra, các ngành “danh giá” thường rất khó có xét tuyển bổ sung. Do đó, thí sinh cần cân nhắc kỹ khi chọn xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Theo ThS Trần Hải Nam, thí sinh có thể kết hợp vừa đăng ký xét tuyển học bạ, vừa đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung để nâng cao cơ hội trúng tuyển, thay vì mạo hiểm phụ thuộc hoàn toàn vào một phương thức xét tuyển mà mình không chắc chắn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.