Không tìm thấy vật thể như ảnh chụp vệ tinh Trung Quốc

Hình ảnh vật thể lạ nhìn từ vệ tinh do Trung Quôc cung cấp
Hình ảnh vật thể lạ nhìn từ vệ tinh do Trung Quôc cung cấp
TPO - Ngay sau khi nhận được thông tin vệ tinh Trung Quốc chụp được hình ảnh một số vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay MH370, Malaysia đã tức tốc đến ngay tọa độ được cung cấp.  

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm đã không mang lại kết quả. “Chúng tôi đã đến đó và không thấy gì”, Tổng Giám đốc Hàng không Dân dụng Malaysia (DCA) Datuk Abdul Rahman Azharuddin tuyên bố trước các phóng viên ở Kuala Lumpur.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng Hàng không Malaysia chở theo 239 người, cất cánh lúc 0h41 tại sân bay Kuala Lumpur và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 6h30. Tuy nhiên, chỉ 50 phút sau khi cất cánh, máy bay đột nhiên biến mất trên màn hình radar.

Theo New Straits Times, khi đang bay gần đến không phận Việt Nam thì máy bay mất tích. Các nhà chức trách cũng cho biết có thể máy bay đã quay đầu và hướng về phía eo biển Malacca.

Vị trí các vật thể lạ mà hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cho thấy cách không xa nơi máy bay phát tín hiệu lần cuối.

Tân Hoa Xã cho hay, hình ảnh 3 vật thể lạ chụp được lúc 11h sáng 9/3.

Hình ảnh 3 vật thể lạ và tọa độ của nó được đăng tải trên trang web của Cục Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Nhà nước Trung Quốc tối hôm 12/3.

Theo Theo New Straits Times
MỚI - NÓNG