Không tìm thấy dấu vết chìm đắm của tàu có 15 thuyền viên mất liên lạc 10 ngày qua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xin ý kiến Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Bình Thuận cho phép tàu CN 09 BP 11.19.01 dừng hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển để về lại đảo Phú Quý thường trực.

Ngày 19/7, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bình Thuận về công tác tìm kiếm tàu cá BTh 97487 TS mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7. Theo đó, đến nay các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân vẫn chưa phát hiện các thông tin, dấu vết liên quan đến tàu cá BTh 97478 TS.

Về quá trình tìm kiếm cứu nạn trên biển, lúc 3 giờ ngày 18/7, tàu cá BTh 97636 TS, BTh 99411 TS đã về lại Cảng Phú Quý do tình hình thời tiết khu vực tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS có sóng to, gió lớn. Đồng thời, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm trên các tàu đã gần hết nên đã tạm dừng hoạt động tìm kiếm.

Đến 6 giờ 10 phút cùng ngày, tàu CN 09 BP 11.19.01 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận sau khi được tiếp nhiên liệu, khắc phục sự cố thông tin liên lạc đã rời Cảng Phú Quý ra hiện trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS theo kế hoạch.

Không tìm thấy dấu vết chìm đắm của tàu có 15 thuyền viên mất liên lạc 10 ngày qua ảnh 1
Tàu tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận CN 09 BP 11.19.01 neo đậu tại cảng Phú Quý. Ảnh: Lao Động.

Như vậy, hiện nay, tham gia tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS hiện có các tàu CN 09 BP 11.19.01, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, tàu CSB 7011 của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 6 tàu cá của ngư dân.

Tình hình thời tiết tại khu vực tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS có gió tây nam cấp 5, cấp 6; sóng biển cao từ 2-3m, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức tìm kiếm của các lực lượng. Đồng thời, qua quá trình tìm kiếm từ ngày 14 đến 18/7 lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân được huy động tìm kiếm chưa phát hiện được thêm thông tin, dấu vết của tàu BTh 97478 TS. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xin ý kiến Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bình Thuận cho phép tàu CN 09 BP 11.19.01 dừng hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển để về lại đảo Phú Quý thường trực.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục thông báo cho tàu thuyền, ngư dân các địa phương đang hoạt động trên biển biết, hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS.

Trong khi đó, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc, thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong liên quan đến công tác tìm kiếm tàu BTh 97478 TS. Trong đó nhấn mạnh, cần tính toán cụ thể vị trí tàu chìm (trường hợp bất khả kháng), tốc độ gió, độ cao sóng, tốc độ trôi dạt để xác định trôi theo hướng nào, khu vực nào để khoanh định phạm vi và phương thức tìm kiếm phù hợp, hiệu quả nhất.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và UBND thành phố Phan Thiết xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các tàu địa phương huy động trực tiếp tham gia hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS theo quy định. Ngoài ra, UBND thành phố Phan Thiết tiếp tục nắm chắc tình hình, thăm hỏi, động viên, giải thích cho các gia đình có lao động đi trên tàu bị nạn biết, thông tin kịp thời tình hình, không để tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tàu BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì) xuất bến ngày 21/6 tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại vùng biển Trường Sa - DK1, trên tàu có 15 lao động. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết).

Đến 5h ngày 10/7, tàu mất tín hiệu liên lạc khi đang vào bờ, cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam. Tàu cá BTh 97478 TS còn trong hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác. Thời điểm tàu mất tín hiệu, vùng biển xung quanh huyện đảo Phú Quý thời tiết xấu, gió lớn, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

MỚI - NÓNG