Câu chuyện kỳ quặc

Không thể tin được: Sinh viên nhận được gần 50 triệu đồng chỉ để “không làm gì cả“

SVVN - "Bạn không làm gì cả, bạn sẽ nhận được gần 50 triệu đồng", đây là chương trình học bổng đang gây xôn xao dư luận của một trường đại học.
Một trường đại học ở Đức đang cung cấp "trợ cấp nhàn rỗi" cho bất cứ ai sẵn sàng từ bỏ một hình thức hoạt động hằng ngày của mình như một phần của nghiên cứu cho "triển lãm về tính bền vững".

ĐH Mỹ thuật ở Hamburg cho biết  ba người sẽ nhận được "khoản trợ cấp vì không làm gì cả" là 1.900 đôla (tương đương khoảng gần 50 triệu đồng) để tham gia một thử nghiệm nghiên cứu mang tên "hoạt động không hoạt động".
Nhà trường cho biết, các ứng viên được tự do lựa chọn "hình thức nhàn rỗi" của riêng mình và một hội đồng gồm các thành viên chủ chốt của trường sẽ chọn ra ba người có các ý tưởng hấp dẫn nhất về các hoạt động cần kiêng trong một khoảng thời gian.
Không thể tin được: Sinh viên nhận được gần 50 triệu đồng chỉ để “không làm gì cả“ ảnh 6 Một trường đại học của Đức đang cung cấp ba khoản tài trợ "không cần làm gì" cho những ứng viên đưa ra những ý tưởng hấp dẫn nhất về các hoạt động "cần kiêng" trong một khoảng thời gian
Friedrich von Borries, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu về thiết kế, người đã xây dựng chương trình này chia sẻ với The Guardian: “Không làm gì cả là một điều vô cùng khó khăn. Chúng tôi muốn tập trung vào việc phân loại các "hoạt động không tích cực". Nếu bạn nói rằng bạn sẽ không di chuyển trong một tuần, thì điều đó thật ấn tượng. Nếu bạn đề xuất rằng bạn sẽ không suy nghĩ, điều đó có thể còn tốt hơn." Von Borries cho biết thời gian ngừng hoạt động là tùy thuộc vào người nộp đơn. "Nếu bạn nói rằng bạn sẽ không ngủ, thì bạn chỉ có thể làm điều đó trong vài ngày", von Borries nói. "Nhưng nếu bạn nói rằng bạn sẽ không mua sắm thì đó là điều bạn có thể duy trì lâu hơn nữa. Nên chúng tôi không áp định mức thời gian".
Nhà trường cho biết, khoản tiền trợ cấp sẽ được cấp khi những ứng viên được chọn. Họ sẽ phải nộp báo cáo "quá trình không hoạt động" hạn chót vào giữa tháng 1/2021. Von Borries cho biết, những người tham gia gửi báo cáo vẫn được trả tiền, bất kể nỗ lực ngừng hoạt động của họ có thành công hay không trong khoảng thời gian họ đăng ký. 

Tất cả các đơn đăng ký đã nộp sẽ tạo thành một phần của cuộc triển lãm có tên "Trường học của sự bất ổn: Hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn", được lên kế hoạch vào tháng 11/2021. Triển lãm sẽ khám phá câu hỏi: "Tôi có thể kiềm chế điều gì để cuộc sống của tôi gây ra ít hậu quả tiêu cực hơn đối với cuộc sống của người khác?".

Von Borries cho biết, ý tưởng này là khám phá mối quan hệ giữa cách xã hội khuyến khích tính bền vững và cách xã hội đặt giá trị cuộc sống lên trên thành công vật chất.

"Chương trình học bổng này không phải là một trò đùa mà là một thử nghiệm với ý định nghiêm túc", von Borries khẳng định.
Theo Upi
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm