Không thể phát triển CN bauxite với bất cứ giá nào

Không thể phát triển CN bauxite với bất cứ giá nào
TP - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định như vậy tại cuộc hội thảo khoa học do Bộ Công Thương và Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức hôm qua tại Hà Nội.

>> Bauxite Tây Nguyên-Những điều mắt thấy

Không thể phát triển CN bauxite với bất cứ giá nào ảnh 1

Cây sao cuối cùng trên khu vực xây dựng nhà máy bauxite Nhân Cơ (Đăk Nông). Ảnh: Hoàng Thiên Nga

Khoảng 170 đại biểu bao gồm các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực và các cơ quan truyền thông ngồi suốt từ 8 giờ sáng đến 18 giờ 30 để nghe hàng chục tham luận và ý kiến thảo luận cho hội thảo mang tên Vai trò của công nghiệp khai thác bauxite - sản xuất alumina- nhôm đối với phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên và những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, văn hóa khu vực.

Do tầm quan trọng của việc khai thác bauxite (bô xít) ở Tây Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư đến hội thảo đề nghị các đại biểu thể hiện trách nhiệm của mình trước vấn đề hệ trọng của đất nước.

Nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực như nhà văn Nguyên Ngọc, Dương Trung Quốc, Nguyễn Trung, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Văn Ban, Phạm Bích San, Nguyễn Đình Hòe… phát biểu những ý kiến tâm huyết, bày tỏ quan điểm xung quanh các vấn đề tính hiệu quả của các dự án; tác động về môi trường, xã hội; giải pháp khoa học công nghệ; an ninh quốc phòng…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng cảm ơn các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc và báo cáo đầy đủ với Chính phủ.

Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương khai thác và phát triển công nghiệp bauxite tại Tây Nguyên là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng X và nêu rõ phát triển công nghiệp bauxite là lợi thế của Việt Nam.

Ông nêu rõ đây là lĩnh vực nước ta rất có tiềm năng nhưng cũng nhấn mạnh không thể phát triển công nghiệp bauxite với bất cứ giá nào, nhất là vấn đề hiệu quả kinh tế của các dự án, ảnh hưởng đối với môi trường và nguồn nước, tác động xã hội và bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trong khu vực dự án…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao các Bộ Công Thương, TN&MT, KH&CN, NN&PTNT, TKV, UBND hai tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông phối hợp thực hiện các công việc đánh giá, xem xét, điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp bauxite, nhất thiết phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược toàn bộ khu vực;

Xem xét, đánh giá lại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả kinh tế của chương trình khai thác bauxite và phải tính toán kỹ cho phù hợp với điều kiện tình hình mới hiện nay, đề xuất nâng cao hiệu quả dựa trên các dự báo mới, nếu lỗ nhất định không thể triển khai;

Thẩm định thiết kế hồ chứa bùn đỏ phải đảm bảo an toàn cho môi trường; thẩm định kế hoạch sử dụng đất, phương án hoàn thổ nhằm tiết kiệm đất đai, giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp;

Đánh giá tác động dự án đối với môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai, nơi có vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tăng cường quản lý nhà nước, giám sát môi trường đối với hai dự án khai thác bauxite; giám sát việc chuyển giao công nghệ;

Giám sát việc cấp đất, sử dụng đất, di dân tái định cư của các dự án, tác động đối với bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong phạm vi dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho nhân dân…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.