Không phận nước Nga bất khả xâm phạm với 'rồng lửa' S-500

Không phận nước Nga bất khả xâm phạm với 'rồng lửa' S-500
TPO - Các chuyên gia thế giới đánh giá, với tính năng vượt trội so với “người tiền nhiệm” S-400, S-500 của Nga có thể được coi là hệ thống tên lửa phòng không số 1 thế giới trong tương lai. 

Đặc biệt là S-500 có khả năng phát hiện tất cả các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Mỹ như F-22 và F-35 hay của Trung Quốc là J-20 và J-31.

Dự kiến đến trước năm 2020, quân đội Nga sẽ sản xuất đủ số lượng trang bị cho 10 tiểu đoàn để làm nòng cốt trong lực lượng phòng thủ không gian Nga.

Trong tương lai, S-500 sẽ làm nòng cốt, cùng với S-300, S-400; hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa đích thực như A-135 Amur hay A-235 Nudol giúp không phận nước Nga trở nên bất khả xâm phạm trước các đòn đánh từ trên không hay trên vũ trụ.

Theo Theo DefenceNews
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.