Không phải khủng long, đây mới là 'vua' Nam cực đầu tiên

Loài động vật là vua Nam cực trước khủng long
Loài động vật là vua Nam cực trước khủng long
Các hoá thạch của “vua” trong thế giới động vật vùng đất này cho thấy một bức tranh rõ nét thời tiền sử.

Hàng triệu năm trước khi mặt đất rung chuyển dưới bàn chân của loài khủng long bạo chúa T-rex thì vùng đất Nam cực xưa có một bá chủ khác, đó là loài thằn lằn.

Loài bò sát cổ đại này được các nhà khoa học phát hiện có niên đại 250 triệu năm, thời điểm Nam cực còn là thiên đường của các loài động và thực vật với khí hậu lý tưởng.

Các hoá thạch của “vua” trong thế giới động vật vùng đất này cho thấy một bức tranh rõ nét hơn về cảnh quan rừng ở Nam cực, giúp thể hiện phần nào về sự tiến hoá.

Dù hoá thạch chưa hoàn chỉnh nhưng các nhà khoa học cho biết loài thằn lằn này có chiều dài từ 1,2-1,5m và được đặt tên là Shackletoni, có nghĩa là Vua ở Nam cực.

Các đặc điểm từ hoá thạch cho thấy đây là một loài mới chưa từng được phát hiện trước đó.

Hàng triệu năm trước, Nam cực không phải một sa mạc băng giá như bây giờ mà là một vùng đất ấm áp, ẩm ướt và nhiệt độ hiếm khi giảm xuống đến mức có thể đóng băng.

Những khu rừng là môi trường sinh sống tuyệt vời cho các loài lưỡng cư, động vật có vú, bò sát.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG