Ngày 6/3, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1961, ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, dù không có công ăn việc làm, nhưng Dung lần lượt lợi dụng các mối quen hệ quen biết, vay lãi của nhiều người, sau đó cho vay lại hoặc làm ăn.
Từ năm 2010 đến tháng 3/2012, Dung vay tiền, vàng, ngoại tệ (USD) của 13 người, với số tiền hơn 32 tỷ đồng, lãi suất 1 đến 3%/tháng. Sau khi làm ăn thua lỗ, trùm lừa bỏ trốn khỏi địa phương.
Tố cáo
Trước đó, tháng 9/2012, cơ quan chức năng nhận được đơn của chị Trần Thị P (SN 1959, ở quận Hoàn Kiếm) tố cáo bà Dung vay 11 tỷ đồng, đến hẹn không trả rồi bỏ trốn.
Cùng thời gian này, 12 bị hại khác lần lượt tố trùm lừa đã chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn USD. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được điều tra, làm rõ.
Đơn cử trường hợp của chị P, do quen biết từ trước, cuối năm 2011, Dung “rỉ tai” chị P cho vay tiền với lãi suất cao, sẽ trả cả gốc và lãi đúng hẹn. Tin tưởng bạn cũ, lại biết rõ nhà cửa, các mối làm ăn của nhau, chị P nhanh chóng sập bẫy.
Thoạt đầu, để củng cố lòng tin, Dung chỉ vay ít tiền, và luôn trả lãi cùng gốc đúng hẹn. Khi “cá” đã cắn câu, “siêu lừa” tăng dần số tiền vay. Và khi số tiền tăng lên hơn 10 tỷ đồng, Dung “cao chạy xa bay”.