Không nên dạy trực tuyến 2 buổi mỗi ngày đối với học sinh lớp 1

0:00 / 0:00
0:00
Không nên dạy trực tuyến 2 buổi/ ngày đối với học sinh lớp 1.
Không nên dạy trực tuyến 2 buổi/ ngày đối với học sinh lớp 1.
TPO - Giáo viên dạy lớp 1 nói rằng, không nên sắp xếp thời khoá biểu 2 buổi/ngày đối với học sinh nhỏ tuổi như lớp 1 vì ảnh hưởng sức khoẻ các em.

Chị Lương Phương Lan, ở TP Hồ Chí Minh có 2 con học tiểu học cho biết: "Nếu hỏi có muốn con học trực tuyến không thì câu trả lời là không. Tuy nhiên, trong khi tình hình thay đổi như hiện nay, COVID-19 làm chúng ta lao đao mọi mặt, trong đó có cả việc học hành của các bạn nhỏ. Dịch ở TP Hồ Chí Minh cũng không biết kéo dài đến khi nào thì việc các con phải học trực tuyến cũng nghĩ là một giải pháp".

Nhà chị Lan có 2 con gái, một năm nay học lớp 4, một lớp 1. Do học trường ngoài công lập nên thời điểm này đã học trực tuyến được hơn 1 tuần. Cô con gái lớn do đã được học trực tuyến trước đó nên không gặp vấn đề, còn con gái thứ 2 đúng là “ca khó”.

Theo chị Lan, học sinh đã nghỉ học từ tháng 5, khi những ca COVID-19 dương tính đầu tiên được phát hiện ở TP đến giờ cũng gần 4 tháng. Chị vừa làm việc văn phòng kết hợp kinh doanh trực tuyến và cũng nhiều lần lao đao vì chợ búa, mua thực phẩm tích trữ cho cả gia đình trong những ngày TP lockdown như các bà mẹ khác nên không có thời gian.

Tuy nhiên, ngày nào chị cũng cố sắp xếp để dành khoảng 1 giờ để ôn bài, chơi cùng con. “Mỗi ngày trôi qua, thấy con quanh quẩn trong 4 bức tường, làm bạn với tivi, ipad và máy tính. Sách đọc mãi cũng chán, đồ chơi chơi mãi cũng ko muốn chơi lại…, mình thương con lắm”, chị Lan nói.

Vì thế, chị Lan cho rằng, học trực tuyến cũng là cho con một cơ hội được giao tiếp xã hội.

Chị Lan chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng con học trực tuyến, những ngày đầu, để con quen với máy móc, thiết bị, quen với giao tiếp lịch sự như tắt bật mic đúng lúc, cũng giơ tay khi muốn phát biểu, biết cách vào link để học. Hầu như chỉ cần 1-2 buổi là con sẽ biết cách thao tác, kể cả bạn mới vào lớp 1. Dạy cho. con ngồi đúng tư thế, tôn trọng lớp học, biến không gian nhà mình thành không gian lớp học. Đừng để các con tự do vì đang...ở nhà mình.

Phụ huynh chỉ đồng hành không nên làm hộ hoặc làm thay việc của cô giáo. Sau khi con đã thành thạo máy móc thiết bị, hãy để con tự học, tự làm việc với thầy cô, đừng lo lắng thái quá và tự áp lực cho mình và cho các con quá.

Cha mẹ đừng đặt nặng kiến thức và thành tích. “Học trực tuyến, học sinh hạn chế giao tiếp với cô giáo vì thế, đừng áp lực con phải học tốt như ở trường. Chưa kể mạng lại chập chờn, lúc nghe rõ lúc ko, các con bị gián đoạn giờ học”, chị Lan nói.

Cuối ngày, cha mẹ trò chuyện với con mỗi ngày về việc học, việc con thích nhất, chưa thích, con hài lòng và chưa hài lòng...Vừa để khiến con được tôn trọng vừa để biết thực sự con cần gì để góp ý thêm với các thầy cô.

Khen các thầy cô thật nhiều trước mặt con. Ví dụ: Cô Tiên nói tiếng Anh hay quá con ạ. Cô Thương quý các bạn quá con nhỉ, mẹ thấy cô hay hỏi thăm các bạn quá...Việc này quan trọng vì tạo được thiện cảm cho con với cô giáo vì các con không được gặp cô trực tiếp để cảm nhận tình cảm của các thầy cô cho mình.

Không nên dạy 2 buổi/ ngày

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT Hà Đông nói rằng, hiện nay Phòng GD&ĐT đã yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy trực tuyến, trong đó đối với lớp 1 phải thật cụ thể. Khó khăn đối với học sinh lớp 1 không chỉ là thiếu phương tiện, thiết bị dạy học mà từ học sinh quá nhỏ, chưa biết chữ.

Nội dung các môn học thì Tiếng Việt lớp 1 là môn dạy trực tuyến khó khăn, Toán có phần dễ dạy hơn. Hiện nay, đơn vị đã có phần mềm hướng dẫn học sinh tập viết, cha mẹ có thể mở cho con xem và học theo rồi chụp ảnh gửi cho giáo viên. Cũng theo bà Hằng, với học sinh nhỏ tuổi, các tiết học cũng phải được bố trí ngắn gọn, kết hợp giải lao, tổ chức các hoạt động hát hò, đố vui để trẻ dần làm quen. Việc sắp xếp lịch học, môn học phù hợp với điều kiện của cả phụ huynh, học sinh để được hỗt trợ.

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên dạy lớp 1, Trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ (Hà Nội) nói, hiện nay cô đang xây dựng video bài học đầu tiên để giới thiệu với học sinh là về trường, lớp, cô giáo để các em làm quen. Sau đó, khi đi vào dạy chính thức, đối với Tiếng Việt, chủ yếu sẽ dùng phần mềm chạy video để học sinh tập viết. "Dạy trực tuyến, giáo viên sẽ phải chuẩn bị bài giảng sinh động, nhiều hình ảnh, video lôi cuốn để trẻ thích thú", cô Huyền nói.

Để đạt hiệu quả, theo cô Huyền, không nên cho trẻ học ngày 2 buổi như học trực tiếp, thay vào đó chỉ nên học 2 – 3 tiết/ buổi. Sau đó, con có thời gian tự học ở nhà như tập viết hoặc học đếm số đơn giản. “Hiện nay, một số trường đã xếp lịch dạy học lớp 1, ngày 2 buổi với tất cả các môn như vậy là quá sức với trẻ vì các con học qua màn hình sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh”, cô Huyền nói.

MỚI - NÓNG