Không mua xe công, hội hè để tiết kiệm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 13/1, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, do khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2014 khó khăn (trong khi vẫn phải bố trí tăng chi đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu) nên việc siết chi tiêu sẽ là yêu cầu bắt buộc. 

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ quản chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi ngân sách. Bộ này sẽ không bố trí kinh phí mua xe công; bố trí dự toán chi cho tổ chức lễ hội, hội nghị, ký kết, khởi công, điện nước, công tác trong và ngoài nước tối đa không quá 70% mức dự toán năm 2013.

Theo Bộ trưởng Tài chính, với tỷ lệ bội chi được duyệt ở mức 5,3% GDP trong năm nay, dự kiến đến hết 31/12/2014, dư nợ công sẽ ở mức 59,8% GDP; dư nợ Chính phủ khoảng 46,2% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,4% GDP. 

Mức phát hành trái phiếu chính phủ cho đầu tư năm 2014 là 100.000 tỷ đồng, huy động bù đắp bội chi (224.000 tỷ đồng) và đảo nợ (70.000 tỷ đồng), tổng số phải huy động trong năm nay tăng gần 100.000 tỷ đồng so với năm 2013.

MỚI - NÓNG