Không làm nên lịch sử trước ĐT nữ Việt Nam, Lào mất tiền triệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không có bất ngờ ở trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam với Lào. Các học trò của HLV Mai Đức Chung dễ dàng có chiến thắng 5-0 còn Lào bỏ lỡ cơ hội cầm bạc triệu.
Không làm nên lịch sử trước ĐT nữ Việt Nam, Lào mất tiền triệu ảnh 1

Lịch sử đã không được viết lại ở Binan chiều thứ Bảy. Lào tiếp tục chuỗi toàn thua trước ĐT nữ Việt Nam ở mọi đấu trường. Bây giờ nó đã được nâng lên thành 7 trận (4 ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và 2 ở SEA Games), với 35 bàn thua phải nhận.

Điều đặc biệt, Lào chỉ 1 lần duy nhất chọc thủng lưới Việt Nam, là bàn thắng của Johny Sayasanh ở SEA Games 2007. Điều này đồng nghĩa họ đã không thể ghi bàn trước Việt Nam suốt 15 năm qua. Riêng ở đấu trường AFF, Lào vẫn chưa một lần trải nghiệm niềm vui ăn mừng bàn thắng mỗi khi đối mặt Việt Nam.

Trước trận đấu chiều nay, Prasit Suphap, trưởng đoàn và là phó Chủ tịch LĐBĐ Lào, đã treo thưởng 100 USD (khoảng 1,4 triệu Kip Lào hay 2,3 triệu VNĐ) cho mỗi bàn thắng ở trận gặp tuyển nữ Việt Nam. Gói thưởng này nhằm lên động lực để các cô gái Lào chấm dứt lịch sử buồn. Thế nhưng thầy trò HLV Soubouakham không thể tạo ra màn trình diễn đặc biệt ở Binan.

Trong suốt 90 phút, Lào còn không gây ra mối đe dọa đáng kể nào và hiếm khi nghĩ đến việc tấn công bởi tập trung hoàn toàn cho phòng ngự. Dù lùi sâu bên phần sân nhà nhưng việc giữ sạch lưới vẫn là bất khả bởi Việt Nam muốn giải quyết nhanh gọn nhằm đảm bảo mục tiêu vừa có 3 điểm vừa bảo toàn lực lượng cũng như thể lực. Đó là lý do chỉ sau 25 phút đầu tiên, HLV Mai Đức Chung quyết định rút Châu Thị Vang và Trần Thị Thu Thảo, thay thế bằng Huỳnh Như và Thanh Nhã. Hải Yến cũng được vào sân ngay đầu hiệp hai. Kết quả, Huỳnh Như và Hải Yến đều có cho mình cú đúp. Hoàng Quỳnh là tác giả bàn còn lại.

Với thất bại này, Lào vẫn còn hy vọng vào bán kết nếu đánh bại Myanmar vào ngày 11/07 và hy vọng ĐT nữ Việt Nam cũng làm điều tương tự trước đối thủ này trong trận đấu cuối vòng bảng ngày 13/07. Trong quá khứ, Lào từng 2 lần vào bán kết AFF (vào các năm 2011 và 2012). Nếu lặp lại ở giải đấu năm nay, các nữ cầu thủ Lào chắc chắn nhận tiền triệu từ trưởng đoàn Prasit Suphap.

MỚI - NÓNG