Không làm chủ tình hình vụ bị “chém trước mặt công an”

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
“Cảnh sát khu vực (CSKV) không có thái độ cởi cúc áo thách thức đánh nhau với anh Nguyễn Văn Phi, cũng không có việc chậm phản ứng để xảy ra việc đánh nhau.

Sự việc diễn ra nhanh, quá đông người vây quanh nên CSKV không kiểm soát được tình hình, một số đối tượng đã lợi dụng tấn công gây thương tích cho anh Phi. CSKV không bao che, dung túng cho đối tượng gây thương tích cho anh Phi…”. Văn bản của trưởng Công an quận Bình Thạnh dẫn các báo cáo của Đội CSĐT về TTXH; của Công an phường 26 và CSKV cho biết như trên.

Công an quận cho biết: Khi vợ và con anh Phi ăn sáng thì Nguyễn Hùng Minh có lời trêu ghẹo cháu bé. Bị cháu chửi lại nên Minh đánh vào vai. Thấy vậy, vợ anh Phi ném tô bún đang ăn vào chân Minh và cự cãi. CSKV đang làm nhiệm vụ gần đó đến giải quyết, mời hai bên về phường nhưng chị này gọi điện thoại cho anh Phi và người thân. Khi anh Phi và người thân đến nơi đã lớn tiếng tranh cãi với CSKV… Lợi dụng lúc này, nhóm người đi cùng Minh kích động rồi dùng các vật dụng của quán tấn công phía anh Phi chứ không có việc CSKV cởi cúc áo thách thức đánh nhau hay bênh vực bên nào.

“Nhận thấy sự việc phức tạp, số người tham gia đông có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời anh Phi bị thương tích nên phường đã chuyển hồ sơ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH điều tra, xác minh. Ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo Đội CSĐT làm rõ, đồng thời chỉ đạo thanh tra công an quận cùng Công an phường 26 xác minh, kết luận về hành vi của CSKV” - văn bản của công an quận nêu.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.